Dưa hấu trái mùa tại tỉnh Hậu Giang bán được giá cao

Dưa hấu thu hoạch trước Tết đang được thương lái mua với giá từ 5.000 đến 6.000 đồng/kg, cao hơn 1.000 đến 3.000 đồng/kg so với dưa thuận mùa.

Nông dân ở Hậu Giang hiện đang tranh thủ trồng vụ dưa hấu trước Tết để bán được giá cao vì đây là thởi điểm trái mùa.

Thời điểm này, hầu như các ruộng dưa hấu đều đã được nông dân thu hoạch giao cho thương lái vận chuyển đi tiêu thụ ở các nơi. Dưa hấu thu hoạch trước Tết đang được thương lái mua với giá từ 5.000 đến 6.000 đồng/kg, cao hơn 1.000 đến 3.000 đồng/kg so với dưa thuận mùa.

Tỉnh Hậu Giang hiện có khoảng 400ha trồng dưa hấu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, tập trung ở huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp, người trồng dưa sẽ thu hoạch trong thời gian từ 20 đến 25 Tết, năng suất ước tính đạt 30tấn/ha.

Ông Võ Văn Năng, nông dân trồng dưa hấu ở huyện Vị Thủy, cho biết: Trồng dưa hấu thu hoạch trước Tết được giá cao và dễ bán hơn vì lúc này dưa khan hiếm do phần lớn mọi người trồng dưa phục vụ Tết Nguyên đán.

Ông Năng đã trồng gần 2ha dưa hấu thu hoạch trước Tết với các loại dưa hấu sọc, dưa mật Hoàng Long ruột vàng, dưa không hạt Mặt Trời Đỏ.

Để trồng dưa thu hoạch trước Tết, nông dân tốn nhiều công chăm sóc hơn so với dưa đúng mùa, dưa Tết; trong đó khâu làm đất, khâu chọn lựa quả để chăm sóc đóng vai trò quan trọng.

Với gần 2ha, ông Năng thu hoạch được khoảng 60 tấn dưa hấu và được thương lái từ nhiều nơi đến mua hàng.

Theo ông Năng, tuy trồng dưa thu hoạch trước Tết để bán giá cao nhưng người trồng dưa ở huyện Vị Thủy vẫn dành diện tích để trồng những giống dưa Tết phục vụ theo đơn đặt hàng và nhu cầu của người tiêu dùng với các giống dưa đen sọc lở có trọng lượng lớn, dưa Tiểu Hắc Long, dưa Xuân Lan vỏ xanh ruột vàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục