EU phạt sáu hãng dược phẩm vi phạm luật chống độc quyền

EC đã phạt 6 hãng dược phẩm lên đến 428 triệu euro vì đã có hành động phong tỏa cơ hội tiếp cận thị trường châu Âu của các loại thuốc mới giá rẻ hơn.
EU phạt sáu hãng dược phẩm vi phạm luật chống độc quyền ảnh 1Công ty Servier bị phạt nặng nhất. (Nguồn: AFP)

Cơ quan quản lý chống độc quyền của Ủy ban châu Âu (EC) ngày 9/7 đã phạt 6 hãng dược phẩm lên đến 428 triệu euro (583 triệu USD) vì đã có hành động phong tỏa cơ hội tiếp cận thị trường châu Âu của các loại thuốc mới giá rẻ hơn.

Phó Chủ tịch EC, cao ủy châu Âu về vấn đề cạnh tranh Joaquin Almunia cho biết nhằm loại bỏ cạnh tranh, chiến thuật của sáu hãng dược phẩm bị phạt trên là trả tiền cho các công ty dược kém tên tuổi hơn để họ trì hoãn việc tung ra thị trường những loại thuốc giá rẻ.

Đại diện EU đánh giá đây là hành động vi phạm thô bạo luật chống độc quyền của châu Âu.

Bị phạt nặng nhất là công ty Servier lớn thứ hai tại Pháp với 331 triệu euro. Hãng này đã đều đặn mua lại tất cả các quyền đối với những loại dược phẩm có thể cạnh tranh về giá với sản phẩm của mình. Một trong các dược phẩm mà Servier đã dùng biện pháp trên để bảo vệ độc quyền trên thị trường EU là thuốc điều trị huyết áp perindopril.

Năm công ty còn lại gồm có hãng Teva số 1 của Israel, hãng dược đa quốc gia Unichem, Matrix, Krka và Lupin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục