EU và Mỹ dọa loại Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Ryszard Czarnecki tuyên bố trong trường hợp Nga tiếp tục hành động xâm lược chống Ukraine, Liên minh châu Âu và Mỹ sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Nga.
EU và Mỹ dọa loại Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT ảnh 1EU dọa tăng trừng phạt đối với Nga. (Nguồn: www.bloomberg.com)

Phát biểu trên chương trình truyền hình Espreso.TV, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Ryszard Czarnecki tuyên bố trong trường hợp Nga tiếp tục hành động chống Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Kremlin.

Ông Czarnecki nói: "Đề xuất loại Nga khỏi hệ thống (thanh toán quốc tế) SWIFT được phía Nga đã nhận thức là rất đau đớn, vì điều này có thể gây những hậu quả vô cùng tiêu cực cho kinh tế Nga. Ông cho rằng "đưa ra vấn đề hạn chế sự chuyển đổi của đồng ruble Nga theo EP cũng giống như vũ khí hạt nhân. Nga cần biết đó là biện pháp trừng phạt tiếp theo của chúng ta, mà Nga có thể dự kiến từ châu Âu và Mỹ."

Ngày 13/1, tại Nga, tỷ giá với đồng USD lần đầu tiên kể từ ngày 17/12/2014 đã tăng lên mức trên 65 ruble/USD, trong khi đồng euro tăng vượt mức 77 ruble trong bối cảnh giá dầu tiếp tục sụt giảm.

Tháng 10/2014, Nga đã phải chi số tiền kỷ lục để hỗ trợ đồng ruble khỏi mất giá. Khi đó Ngân hàng Trung ương Nga đã bán 27,2 tỷ USD và 1,6 tỷ euro. Tháng 12/2014, Ngân hàng Trung ương Nga đã bán 11,9 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục