Hãng GM sẽ đầu tư 2,8 tỷ USD vào Brazil trong năm năm tới

Quan chức điều hành của GM cho biết khoản tiền 2,8 tỷ USD sẽ được chi tập trung cho các sản phẩm và công nghệ mới cũng như việc bảo trì nhà máy.
Hãng GM sẽ đầu tư 2,8 tỷ USD vào Brazil trong năm năm tới ảnh 1Bà Mary Barra. (Nguồn: techyville.com)

Quan chức điều hành cấp cao của hãng sản xuất xe hơi Mỹ GM Mary Barra vừa cho biết hãng xe này sẽ đầu tư 6,5 tỷ reais (2,8 tỷ USD) vào Brazil trong năm năm tới, qua đó tái khẳng định các kế hoạch dài hơi của GM ở thị trường Nam Mỹ này.

Phát biểu với các phóng viên ở Brasilia sau cuộc gặp Tổng thống Dilma Rousseff, bà Barra cho hay khoản tiền trên sẽ được chi tập trung cho các sản phẩm và công nghệ mới cũng như việc bảo trì nhà máy.

Bà nói: “Chúng tôi thừa nhận vẫn còn có nhiều thách thức vào thời điểm hiện nay nhưng về trung và dài hạn, chúng tôi thấy có nhiều triển vọng lớn ở thị trường Brazil."

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô Brazil đã có sản lượng sụt giảm 16% trong bảy tháng đầu năm nay. Và mặc dù có những ưu đãi về thuế, nhiều hãng sản xuất xe ở Brazil đang phải giảm danh sách trả lương do nhu cầu đối với xe mới ở thị trường này sụt giảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục