Hành trình “Việt Nam phát triển và hội nhập” qua những trang sách

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chào đón sự tham gia của các nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài vào thị trường xuất bản Việt Nam.
Hành trình “Việt Nam phát triển và hội nhập” qua những trang sách ảnh 1Triển lãm-Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam lần thứ năm kéo dài từ ngày 10-14/9. (Ảnh: A.N/Vietnam+)

Triển lãm-Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam lần thứ năm (2015) với chủ đề “Việt Nam phát triển và hội nhập” đã chính thức khai mạc sáng nay (10/9) tại Công viên Thống Nhất (phố Trần Nhân Tông, Hà Nội).

Chương trình có sự tham dự của hơn 100 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong và ngoài nước với khoảng 200 gian hàng; trong đó, có nhiều nhà xuất bản lớn trên thế giới như: Oxford University Press, Cambridge University Press, Hachette Book Group USA…

Bên cạnh đó, ban tổ chức trưng bày khoảng 3.000 xuất bản phẩm, các hiện vật, tư liệu quý hiếm liên quan đến sự hình thành, phát triển của sách gắn với hoạt động xuất bản của Việt Nam qua các thời kỳ: những bản khắc cổ, thư tịch cổ và những bản sách trên lá của đồng bào dân tộc thiểu số...

Hoạt động này nhằm tái hiện hành trình phát triển của sách gắn liền với tiến trình phát triển của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được sau 30 năm đổi mới và phát triển.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: “Không chỉ là công cụ bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao dân trí, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh của người dân Việt Nam, hoạt động xuất bản còn là một trong những mũi nhọn sắc bén trong chiến lược phát triển thông tin đối ngoại của quốc gia.”

Hành trình “Việt Nam phát triển và hội nhập” qua những trang sách ảnh 2Nhiều hiện vật, tài liệu cổ được trưng bày tại Triển lãm-Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam lần thứ năm. (Ảnh: A.N//Vietnam+)

Trong thời gian qua, Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong hoạt động xuất bản với các nước: Nga, Trung Quốc, Lào, Cuba. Không chỉ có vậy, Việt Nam cũng là thành viên của Hiệp hội Xuất bản Châu Á-Thái Bình Dương, Hiệp hội Xuất bản ASEAN và Tổ chức mã số sách tiêu chuẩn quốc tế ISBN.

Theo ông Trương Minh Tuấn, đây là những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giao lưu, hợp tác đầu tư trong hoạt động xuất bản giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Từ đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ rõ: trong thời gian tới, ngành xuất bản, in và phát hành cần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giới thiệu, quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài, để hoạt động xuất bản thực sự trở thành cầu nối gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương.

Mặt khác, tích cực khai thác và đưa các xuất bản phẩm của nước ngoài có giá trị vào Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp cận tri thức và các nền văn hóa khác nhau trên thế giới của bạn đọc trong nước cũng là một nhiệm vụ quan trọng của ngành xuất bản.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón việc hợp tác xuất bản với các tổ chức, hiệp hội, đơn vị xuất bản của các nước; sự tham gia của các nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài vào thị trường xuất bản Việt Nam,” Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Triển lãm-Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam lần thứ năm (2015) do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Chương trình mở cửa từ 8 giờ 30 đến 21 giờ các ngày từ 10-14/9; miễn phí vé vào cửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục