Indonesia muốn đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo

Chính phủ Indonesia đang đưa ra đấu thầu 80 dự án điện Mặt Trời, với vốn đầu tư trung bình trên 26 tỷ rupiah/dự án, có tổng công suất 140 MW.
Indonesia muốn đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Indonesia đang tích cực triển khai các dự án năng lượng tái tạo nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ.

Tổng vụ trưởng Vụ Năng lượng tái tạo, thuộc Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia, Rida Mulyana cho biết chính phủ nước này đang đưa ra đấu thầu 80 dự án điện Mặt Trời, với vốn đầu tư trung bình trên 26 tỷ rupiah/dự án, có tổng công suất 140 MW. Dự kiến những đơn vị thắng thầu sẽ được công bố trong tháng 12 năm nay.

Theo quan chức trên, việc xây dựng các trạm phát điện năng lượng Mặt Trời sẽ mất khoảng 6 tháng, và hầu hết trong số 80 trạm phát điện nói trên, chủ yếu với công suất 1 MW/trạm, sẽ được đặt ở các tỉnh miền Đông Indonesia, như Papua, Tây Papua, Maluku, Sulawesi và Nusa Tenggara. Dự án lớn nhất sẽ được đặt tại Jayapura (Papua), có công suất 6 MW.

Đầu năm nay, Indonesia đã khánh thành trạm phát điện năng lượng Mặt Trời công suất lớn nhất đến thời điểm đó là 1MW ở Karangasem (Bali). Trong năm nay, chính phủ nước này dành 400 tỷ rupiah cho các dự án điện Mặt Trời.

Theo Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Indonesia, Jero Wacik, tuy có tiềm năng dồi dào về năng lượng tái tạo nhưng đất nước vạn đảo vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện. Công suất lắp đặt các nhà máy điện năng lượng Mặt Trời của Indonesia hiện mới đạt 59 MW, trong khi tiềm năng về loại năng lượng sạch này lên tới 50.000 MW.

Hiện nay, nhiên liệu hóa thạch vẫn là nguồn đầu vào lớn nhất của ngành điện năng Indonesia. Khoảng 46% sản lượng điện hàng năm do các nhà máy nhiệt chạy than cung cấp, 25% từ khí đốt, 17% từ dầu mỏ, 7% thủy điện và chỉ có 5% từ năng lượng địa nhiệt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.bitcoin.com)

Những dự đoán về tiền mã hóa trong năm 2026

Theo dự báo, năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của cơn sốt đầu cơ, mối quan tâm chính sẽ là việc tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức.

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Security week)

Oracle: Tâm điểm của những lo ngại về bong bóng AI

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc những công ty công nghệ sử dụng đòn bẩy ngày càng nhiều để đầu tư cho AI, trong khi hiệu quả của khoản đầu tư này vẫn đang là chủ đề tranh luận sôi nổi.