Khởi công dự án khu đô thị nghìn tỷ tại thành phố Hạ Long

Khu đô thị hiện đại phía Đông hòn Cặp Bè, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã được chính thức khởi công ngày hôm nay, 10/3. Đây là dự án có tổng kinh phí lên tới 3.899 tỷ đồng.
Khởi công dự án khu đô thị nghìn tỷ tại thành phố Hạ Long ảnh 1Lễ khởi công dự án khu đô thị nghìn tỷ tại Quảng Ninh (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khu đô thị hiện đại phía Đông hòn Cặp Bè, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã được chính thức khởi công ngày hôm nay, 10/3. Đây là dự án có tổng kinh phí lên tới 3.899 tỷ đồng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Đến dự buổi lễ khởi công có các ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Bí thư thành phố Hạ Long cùng lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương.

Khu đô thị hiện đại phía Đông hòn Cặp Bè có quy mô 17,89 ha, nằm phía trên địa bàn phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Điểm độc đáo của dự án là xây dựng khu nhà ở kết hợp phố thương mại đi bộ, hình thành trung tâm văn hóa, thương mại và du lịch.

Cụ thể, khu đô thị mới sẽ có 70 căn biệt thự 3 tầng, 231 nhà liền kề 4-5 tầng, 125 căn nhà phố thương mại 4 tầng, 1 tòa nhà hỗn hợp dịch vụ và chung cư 35 tầng. Dự kiến sau khi hoàn thành vào năm 2020, khu đô thị mới sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở và nơi làm việc cho khoảng từ 3.000-3.500 người.

Đặc biệt, dự án sẽ dành 9,06% diện tích đất để dành cho khu vực cây xanh, mặt nước trong đó chú trọng đến việc gắn kết với không gian cảnh quan của khu vực hòn Hai Cô Tiên và hòn Một. Khu trung tâm được thiết kế để hình thành một khu nhà ở kết hợp khu phố thương mại đi bộ, mang tính văn hóa, thương mại, du lịch cao.

Ngoài những đặc điểm nổi bật về thiết kế, khu đô thị mới phía Đông hòn Cặp Bè còn có vị trí giao thông đắc địa, đặt tại trung tâm của thành phố Hạ Long, phía trước là quần thể quảng trường-bảo tàng-thư viện tỉnh, mặt nhìn ra vịnh Hạ Long. Điều này sẽ tạo thuận tiện cho cư dân trong việc kết nối giao thông và phát triển các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí.

“Khu đô thị hiện đại phía Đông hòn Cặp Bè là dự án quan trọng, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một địa bàn động lực, một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đối với khu vực và Quốc tế, có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Do đó, các thiết kế của khu đô thị mới đều hướng tới phát triển bền vững, với các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chất lượng cao, đảm bảo sự cân bằng môi sinh,” ông Phạm Tùng Lâm, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển đô thị Quảng Ninh khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thông yêu cầu phía chủ đầu tư cần phải thực hiện đúng các cam kết đã được thống nhất đồng thời đảm bảo tiến độ, an toàn thi công, đảm bảo môi sinh. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Long cần phối hợp giảm sát chặt chẽ trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo dự án được tiến hành đúng tiến độ cũng như phù hợp với quy hoạch chung của toàn tỉnh.

Toàn bộ dự án có tổng kinh phí đầu tư là 3.899 tỷ VNĐ. Công ty kiến trúc Surbana, công ty thiết kế hàng đầu của Singapore là đơn vị lập quy hoạch cho dự án. Dự kiến, khu đô thị hiện đại sẽ được hoàn thành vào năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục