Lại xảy ra dư chấn mạnh 6,8 độ Richter ở Nhật Bản

Chưa đầymột ngày sau trận động đất mạnh 8,9 độ Richter, ngoài khơi bờ biển Nhật Bản lại có cơn dư chấn mạnh 6,8 độ Richter.
Các nhà nghiên cứu địa chấn Mỹ cho biết ngày 12/3, chưa đầy 24 giờ sau trận động đất mạnh 8,9 độ Richter gây sóng thần lớn ở Nhật Bản ngày 11/3, lại xảy ra một cơn dư chấn mạnh 6,8 độ Richter ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.

Trước đó, sau chuyến đi thị sát vùng bị động đất và sóng thần tàn phá, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan nhận định thiệt hại do sóng thần gây ra là vô cùng to lớn.

Trong khi đó, cường độ phóng xạ đã tăng cao bất thường ở trong và gần khu vực Nhà máy hạt nhân Fukushima số 1 và đã có hiện tượng rò rỉ chất phóng xạ ra bên ngoài.

Mặc dù cơ quan quản lý an toàn hạt nhân của Nhật Bản bác bỏ tin nói lượng phóng xạ này sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với sức khỏe của người dân sống ở gần đó song tác động của trận động đất dường như đang lan rộng sang Nhà máy hạt nhân Fukushima số 2 khi khu vực này đã phải sơ tán dân.

Trong bối cảnh ấy, Chính phủ Nhật Bản cũng đang cân nhắc hoãn tổ chức cuộc bầu cử địa phương ở một số khu vực Tohoku dự kiến diễn ra trong tháng Tư tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục