Liên đoàn Arab tăng cường phối hợp với LHQ trong vấn đề Syria

Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Abul Gheit nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc kết hợp nỗ lực giữa AL với Liên hợp quốc trong vấn đề Syria.
Liên đoàn Arab tăng cường phối hợp với LHQ trong vấn đề Syria ảnh 1Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Abul Gheit. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/9, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Abul Gheit đã có cuộc gặp với Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria, Staffan de Mistura, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc kết hợp nỗ lực giữa hai bên trong giai đoạn quan trọng hiện nay nhằm đưa ra được một giải pháp chính trị thích hợp cho cuộc khủng hoảng Syria. 

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, cuộc gặp này diễn ra bên lề Khóa họp thứ 72 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ).

Tại cuộc gặp, Tổng Thư ký Gheit nhấn mạnh giải pháp chính trị cho vấn đề Syria cần phải đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của người dân Syria, vốn đã phải hứng chịu các hậu quả tàn khốc của cuộc xung đột kéo dài 6 năm qua.

Bên cạnh đó, ông Gheit cũng chia sẻ quan điểm của AL về cuộc khủng hoảng Syria, đồng thời thông báo cho quan chức Liên hợp quốc nội dung của nghị quyết mới nhất về vấn đề Syria của Hội đồng Ngoại trưởng AL được thông qua hôm 12/9.

Ngoài ra, Tổng Thư ký AL cũng kêu gọi ông de Mistura tiếp tục giữ liên lạc định kỳ với AL để theo dõi sát những diễn biến mới trong tình hình Syria nhằm đưa ra những hành động kịp thời.


[Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh 7 thách thức của thế giới]

Về phần mình, Đặc phái viên Liên hợp quốc cũng thông báo kết quả của các cuộc tiếp xúc gần đây nhất với các bên tham chiến tại Syria, cũng như các đối tác khu vực và quốc tế, và những nỗ lực của cá nhân ông nhằm mở đường cho một vòng đàm phán mới về Syria tại Geneva, Thụy Sĩ. 

Cùng ngày, phát biểu với hãng tin TASS của Nga, ông de Mistura cho hay vòng đàm phán tiếp tiếp về Syria tại Geneva sẽ diễn ra trong tháng 10 do được tổ chức sau vòng đàm phán thứ 7 của tiến trình đàm phán Astana, Kazakhstan.

Ông cũng cho biết thêm thời gian cụ thể của vòng đàm phán Geneva sẽ được thảo luận bởi các bên liên quan tại Khóa họp thứ 72 Đại Hội đồng Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Liên hợp quốc cũng không loại trừ khả năng thống nhất tất cả các nhóm thuộc phe đối lập Syria thành một phái đoàn duy nhất tại các cuộc đàm phán ở Geneva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục