Lực lượng nổi dậy Syria bắt đầu rời khỏi thành phố Homs

Ngày 18/3, các tay súng nổi dậy cùng gia đình của họ đã bắt đầu rời khỏi thành phố Homs, thành trì cuối cùng của phe nổi dậy tại Syria.
Lực lượng nổi dậy Syria bắt đầu rời khỏi thành phố Homs ảnh 1Cảnh đổ nát do chiến sự ở thành phố Homs, miền trung Syria ngày 19/9/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/3, các tay súng nổi dậy cùng gia đình của họ đã bắt đầu rời khỏi thành phố Homs, thành trì cuối cùng của phe nổi dậy tại Syria, theo một thỏa thuận sơ tán do Nga làm trung gian có quy mô lớn nhất đạt được với chính quyền Damascus.

Hai chiếc xe buýt đầu tiên đã đưa các tay súng nổi dậy cùng gia đình rời khỏi quận al-Waer vào buổi sáng để đến một số khu vực do phe nổi dậy kiểm soát tại miền Bắc Syria.

Thị trưởng tỉnh Homs, Talal Barazi cho biết khoảng 400-500 tay súng sẽ rời khỏi thành phố Homs cùng gia đình trong ngày 18/3.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết theo thỏa thuận nêu trên, khoảng 12.000 người, trong đó có 2.500 tay súng, sẽ sơ tán thành nhiều đợt.

Quận al-Waer có khoảng 75.000 người sinh sống và khu vực này đã bị quân đội chính phủ bao vây từ năm 2013, gây ra tình trạng thiếu lương thực và thuốc men trầm trọng.

Theo dự kiến, việc sơ tán sẽ kéo dài trong nhiều tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục