Mỹ tiêu diệt một thủ lĩnh nhánh của nhóm IS ở Afghanistan

Lực lượng Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong một cuộc tấn công tuần qua tại tỉnh Kunar, phía Đông Bắc tại Afghanistan.
Mỹ tiêu diệt một thủ lĩnh nhánh của nhóm IS ở Afghanistan ảnh 1Một tay súng IS. (Nguồn: theweek.com)

Theo hãng AFP, ngày 14/8, Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Afghanistan trong một cuộc tấn công tuần qua tại tỉnh Kunar, phía Đông Bắc Afghanistan.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White ra tuyên bố cho hay: "Lực lượng Mỹ đã tiêu diệt Abu Sayed, tiểu vương của IS tại Iraq và Syria - tỉnh Khorasan (ISIS-K), trong một cuộc tấn công vào trụ sở nhóm này ở tỉnh Kunar, Afghanistan, hôm 11/7.

[Mỹ chưa thể xác minh được cái chết của thủ lĩnh IS al-Baghdadi]

Cuộc tấn công cũng tiêu diệt các thành viên ISIS-K khác và làm hạn chế đáng kể các kế hoạch của nhóm khủng bố này nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng ở Afghanistan."

Nổi lên vào năm 2015, ISIS-K đã càn quét các khu vực rộng lớn ở hai tỉnh Nangarhar và Kunar, giáp biên giới Pakistan.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của nhóm này trong cuộc xung đột Afghanistan hầu như bị các chiến dịch chống Taliban che mờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục