Nhật Bản: Tên lửa Triều Tiên đã đạt đủ tầm bắn tới đảo Guam

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết ông tin rằng Triều Tiên luôn “bận tậm về Guam” sau vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này.
Nhật Bản: Tên lửa Triều Tiên đã đạt đủ tầm bắn tới đảo Guam ảnh 1Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo AFP, ngày 15/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết ông tin rằng Triều Tiên luôn “bận tậm về Guam” sau vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này, đồng thời nhấn mạnh tên lửa của Bình Nhưỡng đã đạt đủ tầm bắn tới hòn đảo thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương này.

Phát biểu với báo giới, ông Onodera cho rằng tên lửa mà Triều Tiên phóng sáng sớm 15/9 đã bay được 3.700 km và “đủ xa để bao trùm Guam,” vốn chỉ cách Triều Tiên 3.400 km. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi không thể biết được ý định của Triều Tiên, song căn cứ theo những gì nước này tuyên bố, tôi nghĩ Bình Nhưỡng luôn bận tâm về Guam."

Ông Onodera cảnh báo Triều Tiên sẽ tiếp tục các hành động tương tự, trong bối cảnh Bình Nhưỡng dường như coi thường các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, vốn được thông qua hồi đầu tuần này.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận tên lửa do Triều Tiên phóng là loại tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) tuy nhiên vụ phóng này không gây nguy hiểm cho đảo Guam hay lục địa Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.