Pakistan: Cựu tổng tư lệnh quân đội lãnh đạo liên quân Hồi giáo

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết chính phủ nước này đã cho phép cựu Tổng tư lệnh quân đội, Tướng Raheel Sharif trở thành lãnh đạo Liên minh Quân sự Hồi giáo (IMA).
Pakistan: Cựu tổng tư lệnh quân đội lãnh đạo liên quân Hồi giáo ảnh 1Cựu Tổng tư lệnh quân đội, Tướng Raheel Sharif trở thành lãnh đạo Liên minh Quân sự Hồi giáo. (Nguồn: samaa.tv)

THX đưa tin, ngày 25/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết chính phủ nước này đã cho phép cựu Tổng tư lệnh quân đội, Tướng Raheel Sharif trở thành lãnh đạo Liên minh Quân sự Hồi giáo (IMA).

Trả lời đài truyền hình tư nhân Geo, ông Asif nêu rõ: "Chính phủ Pakistan đã cho phép và các bên về nguyên tắc đã nhất trí rằng Tướng Raheel sẽ đến Saudi Arabia để lãnh đạo liên minh."

Ông Raheel đã thôi giữ chức Tổng tư lệnh quân đội Pakistan vào tháng 11/2016, sau khi kết thúc nhiệm kỳ 3 năm.

Trước đó vào tháng 1/2017, một số nguồn tin cho rằng IMA, liên minh quân sự gồm 39 nước Hồi giáo được thành lập tại Saudi Arabia hồi tháng 12/2015 với mục tiêu chống lại chủ nghĩa khủng bố, đã chọn ông Raheel làm người đứng đầu liên quân.

Tuy nhiên sau đó đã xuất hiện nhiều sự tranh cãi cho rằng ông Raheel chưa xin phép chính quyền Islamabad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.