Quân nhân Thái Lan ăn trộm vũ khí rồi rao bán trên mạng

Ba binh sỹ đã lấy trộm lựu đạn M67 và đạn súng từ một kho vũ khí tại một căn cứ quân đội ở Bangkok và rao bán trên ứng dụng nhắn tin LINE.
Quân nhân Thái Lan ăn trộm vũ khí rồi rao bán trên mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, một số sỹ quan và nhân viên quân đội Thái Lan ngày 9/6 đã bị buộc tội buôn bán vũ khí trên mạng xã hội.

[Quân đội Thái Lan truy lùng 4 nghi can vụ đánh bom xe tại siêu thị]

Sự việc này phần nào hé lộ cách thức mà vũ khí quân sự có thể rơi vào tay của các phần tử tội phạm Thái Lan và những nhân vật có thế lực lực như các nhóm vũ trang chính trị.

Theo cảnh sát Thái Lan, ba binh sỹ đã lấy trộm lựu đạn M67 và đạn súng từ một kho vũ khí tại một căn cứ quân đội ở Bangkok và rao bán trên ứng dụng nhắn tin LINE.

Trong khi đó, bốn sỹ quan quân đội khác, một nhân viên cảnh sát và chín dân thường đã bị cáo buộc tội mua bán vũ khí. 

Cảnh sát sở tại đang điều tra quy mô mạng lưới buôn bán vũ khí trên mạng này, sau khi các vụ giao dịch bị phát hiện từ tuần trước khi các nhân viên bưu điện phát hiện hai gói bưu kiện chứa đạn và lựu đạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục