Quốc hội Ukraine ủng hộ việc bãi bỏ luật chống biểu tình

Quốc hội Ukraine ngày 28/1 đã bỏ phiếu ủng hộ việc bãi bỏ bộ luật chống biểu tình, vốn làm bùng phát bất ở thủ đô Kiev.
Quốc hội Ukraine ủng hộ việc bãi bỏ luật chống biểu tình ảnh 1Hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ chiếm giữ khu phố Grushevsky ở trung tâm Kiev, ngày 25/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Quốc hội Ukraine ngày 28/1 đã bỏ phiếu ủng hộ việc bãi bỏ bộ luật chống biểu tình, vốn làm bùng phát tình trạng bất ổn bạo lực ở thủ đô Kiev.

Trong động thái nhượng bộ phe đối lập Ukraine nhằm làm giảm tình trạng bất ổn trên đường phố, đa số các nghị sỹ đã bỏ phiếu ủng hộ việc bãi bỏ bộ luật được ban hành hôm 16/1 vừa qua này.

Trước đó, sau cuộc gặp kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ vào ngày 27/1, chính quyền Ukraine và các thủ lĩnh phe đối lập đã đạt được thỏa thuận về sửa đổi các luật thông qua ngày 16/1, cũng như nhất trí về luật ân xá.

Cuộc họp diễn ra giữa Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich và các thủ lĩnh đối lập gồm Vitali Klitschko - thủ lĩnh đảng UDAR đối lập, Arseniy Yatsenyuk - thủ lĩnh Đảng Đất mẹ, và ông Oleg Tyagnybok - lãnh đạo đảng cánh hữu Tự do (Svoboda).

Tổng thống Yanukovych cũng đã đồng ý sửa đổi hiến pháp, đồng thời bày tỏ sẵn sàng thành lập nhóm công tác cho việc chuyển sang thể chế cộng hòa tổng thống-nghị viện.

Người đứng đầu ngành tư pháp còn cho biết ân xá có hiệu lực chỉ trong trường hợp những người biểu tình giải phóng tất cả các cơ sở và tuyến đường mà họ đang chiếm, nếu không hành vi vi phạm pháp luật này vẫn sẽ bị trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục