Tân Tổng thống Myanmar sẽ trình bày đề xuất thành lập chính phủ mới

Tổng thống mới đắc cử Htin Kyaw sẽ phát biểu trước cơ quan lập pháp này để trình bày cụ thể về đề xuất thành lập chính phủ mới trước khi quốc hội thông qua đề xuất này.
Tân Tổng thống Myanmar sẽ trình bày đề xuất thành lập chính phủ mới ảnh 1 Tổng thống mới đắc cử của Myanmar Htin Kyaw. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, ngày 18/3, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Myanmar, ông Mann Win Khaing Than cho biết Tổng thống mới đắc cử Htin Kyaw ngày 21/3 sẽ phát biểu trước cơ quan lập pháp này để trình bày cụ thể về đề xuất thành lập chính phủ mới trước khi quốc hội thông qua đề xuất này.

Thông tin trên được ông Mann Win Khaing Than đưa ra vào cuối phiên họp ngày 18/3 khi năm nghị sỹ tranh luận về đề xuất nói trên của ông Htin Kyaw.

Trước đó ngày 17/3, ông Htin Kyaw đã đệ trình Quốc hội Liên bang đề xuất thành lập chính phủ mới với 21 bộ và 18 bộ trưởng, ít hơn so với cơ cấu gồm 36 bộ với 32 bộ trưởng của chính phủ sắp mãn nhiệm.

Đề xuất này được đưa ra hai ngày sau khi ông được quốc hội bầu giữ chức Tổng thống Myanmar trong nhiệm kỳ năm năm tới.

Động thái trên là một phần trong tiến trình chuẩn bị cho việc nhậm chức của ông Htin Kyaw vào cuối tháng Ba này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục