Tổng thống đắc cử Mỹ: Israel bị đối xử không công bằng

Phát biểu với phóng viên hôm 28/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho rằng Israel đã bị đối xử rất không công bằng.
Tổng thống đắc cử Mỹ: Israel bị đối xử không công bằng ảnh 1Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo AP, phát biểu với phóng viên hôm 28/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho rằng Israel đã bị đối xử rất không công bằng.

Ông Trump từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi là liệu Israel có nên ngừng xây dựng các khu định cư hay không, thay vào đó, ông nói "rất ủng hộ Israel."

Ông Trump cho biết Israel đã chịu 20 lời khiển trách tại Liên hợp quốc, trong khi những quốc gia vốn đối xử với người dân một cách "kinh khủng" lại không bị khiển trách.

Trước đó ngày 26/12, ông Trump đã đặt nghi vấn về tính hiệu quả của nghị quyết Liên hợp quốc yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine và Mỹ bỏ phiếu trắng trong một động thái trái với thông lệ của nước này là bảo vệ Israel trước Liên hợp quốc. Ông Trump cho rằng Liên hợp quốc chỉ là một câu lạc bộ để mọi người "tiêu khiển"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục