Tổng thống Mỹ chỉ đạo lập phương án quân sự khả thi đối phó Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp yêu cầu quân đội Mỹ phát triển các phương án quân sự khả thi để đối phó với mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ chỉ đạo lập phương án quân sự khả thi đối phó Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 17/8, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford nhận định rằng một giải pháp quân sự cho mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên là một viễn cảnh "khủng khiếp," nhưng để mặc Triều Tiên phát triển năng lực tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ là điều "không tưởng tượng được."

Trả lời báo giới tại Bắc Kinh, ông Dunford cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp "yêu cầu chúng tôi phát triển các phương án quân sự khả thi và đó chính xác là điều chúng tôi đang làm."

[Căng thẳng Mỹ-Triều: ÔngTrump muốn chuẩn bị phương án quân sự]

Trước đó, chiến lược gia của Tổng thống Trump, ông Steve Bannon nói rằng không có giải pháp quân sự nào cho mối đe dọa và tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, bất chấp việc Tổng thống Mỹ gần đây cam kết đáp trả các động thái khiêu khích tiếp theo của Triều Tiên bằng "lửa và thịnh nộ."

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đang phối hợp với Hàn Quốc trong việc tìm ra một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên, trong bối cảnh cả Washington và Bình Nhưỡng dường như đều đang tạm ngừng đưa ra những lời thách thức lẫn nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục