Triều Tiên bắt đầu phát thanh "mệnh lệnh được mã hóa" bí ẩn

Triều Tiên bắt đầu phát thanh một chuỗi những thông điệp bí ẩn

Ngày 14/4, Triều Tiên đã phát thanh một chuỗi những con số ngẫu nhiên bí ẩn, được cho là những mệnh lệnh được mã hóa tới các gián điệp của nước này đang hoạt động tại Hàn Quốc.
Triều Tiên bắt đầu phát thanh một chuỗi những thông điệp bí ẩn ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phía trước) giám sát một cuộc diễn tập quân sự ngày 13/4. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo Yonhap/Reteurs, ngày 14/4, Triều Tiên đã phát thanh một chuỗi những con số ngẫu nhiên bí ẩn được cho là những mệnh lệnh được mã hóa tới các gián điệp của nước này đang hoạt động tại Hàn Quốc, một ngày trước lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành, một trong những dịp kỷ niệm quan trọng của Bình Nhưỡng.

Đài phát thanh tuyên truyền Radio Bình Nhưỡng đã bắt đầu phát đi những thông điệp vào lúc 1 giờ 15 (giờ Seoul), gồm một loạt các trang sách và con số, ví dụ như số 69 ở trang 823, số 92 ở trang 467 và số 100 ở trang 957.

Đây là lần thứ 32 Bình Nhưỡng phát sóng những con số bí ẩn từ tháng 6/2016.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận về một thông tin do hãng NBC đăng tải về khả năng áp dụng hành động phủ đầu nhằm vào Triều Tiên, nhấn mạnh rằng theo chính sách, cơ quan này không thảo luận về các chiến dịch trong tương lai hay công khai suy đoán về những kịch bản có khả năng xảy ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.