Triều Tiên: Mỹ "vượt quá giới hạn đỏ" và tuyên bố chiến tranh

Triều Tiên cho rằng Washington đã "vượt quá giới hạn đỏ" và đã thực sự tuyên bố chiến tranh bằng việc đưa nhà lãnh đạo Kim​ Jong Un vào danh sách các cá nhân bị trừng phạt.
Triều Tiên: Mỹ "vượt quá giới hạn đỏ" và tuyên bố chiến tranh ảnh 1Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol. (Nguồn: atimes.com)

AP đưa tin, ngày 28/7, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol nói với hãng tin AP rằng Washington đã "vượt quá giới hạn đỏ" và đã thực sự tuyên bố chiến tranh bằng việc đưa nhà lãnh đạo Kim​ Jong Un vào danh sách các cá nhân bị trừng phạt, đồng thời cho rằng sự đối đầu dữ dội có thể xảy ra nếu Mỹ và Hàn Quốc tổ chức cuộc diễn tập quân sự thường niên theo kế hoạch vào tháng 8 tới.

Quan chức trên cho biết những hành động gần đây của Mỹ đã đặt tình hình Bán đảo Triều Tiên vào tình trạng chiến tranh.

Ông Han cho rằng việc đưa nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào danh sách bị trừng phạt là giọt nước làm tràn ly.

Quan chức ngoại giao Triều Tiên nói: "Mỹ đã vượt quá giới hạn đỏ trong sự đối đầu này."

Mỹ và Hàn Quốc thường tiến hành các cuộc tập trận chung ở phía Nam của khu phi quân sự và Bình Nhưỡng thường phản ứng với những đe dọa trả đũa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.