Trung Quốc đang cân nhắc xóa bỏ thuế xuất khẩu đất hiếm

Một quan chức Trung Quốc giấu tên cho biết nước này có thể Bắc Kinh sẽ phải hủy bỏ những hạn chế về xuất khẩu đất hiếm cũng như vonfram và molybdenum vào năm tới.

Tờ China Daily ngày 5/6 dẫn tin của Reuters cho hay Trung Quốc đang cân nhắc xóa bỏ thuế và hạn ngạch đối với việc xuất khẩu đất hiếm.

Trung Quốc cân nhắc quyết định trên sau khi một hội đồng xét xử của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hồi tháng Ba ra phán quyết rằng mức thuế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đã vi phạm các quy định thương mại do tạo lợi thế không công bằng cho người tiêu dùng trong nước so với các nhà cạnh tranh nước ngoài.

Một quan chức Trung Quốc giấu tên cho biết cho dù phản đối quyết định trên của WTO nhưng nước này dường như không còn sự lựa chọn ngoài việc chấp nhận phán quyết, và có thể Bắc Kinh sẽ phải hủy bỏ những hạn chế về xuất khẩu đất hiếm cũng như vonfram và molybdenum vào năm tới.

Ông này còn nhấn mạnh nếu động thái này diễn ra thuận lợi, hạn ngạch xuất khẩu đối với các hàng hóa khác cũng sẽ được dỡ bỏ vào giai đoạn sau. Giá các sản phẩm có thể được hỗ trợ bởi một sự thay đổi về thuế tài nguyên, được thực hiện ở một số khu vực thí điểm.

Động thái tuân thủ các quy định của WTO này cho thấy Trung Quốc có sự điều chỉnh chiến thuật nhưng kế hoạch dài hạn của nước này nhằm cải thiện quyền định giá và giành thị phần trong nhiều ngành sinh lợi có thể vẫn không thay đổi.

Sau những phàn nàn cho rằng giá đất hiếm trên thị trường toàn cầu quá thấp không đủ để trang trải những chi phí bảo vệ môi trường khổng lồ trong quá trình sản xuất nguyên liệu này, Bắc Kinh đã áp hạn ngạch sản lượng nghiêm ngặt cùng mức thuế xuất khẩu cao vào năm 2010. Biện pháp này đã khiến giá đất hiếm tăng gấp ba lần.

Trung Quốc chiếm hơn 90% sản lượng đất hiếm (thường được sử dụng trong các ngành công nghệ cao như quốc phòng và năng lượng tái tạo) trên toàn cầu. Năm nay, các nhà xuất khẩu đất hiếm phải trả mức thuế 15-25%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục