Trung Quốc giải thích lý do cho hồi hương người Triều Tiên

Ngày 31/7, Trung Quốc tuyên bố giải quyết thỏa đáng vấn đề một số người Triều Tiên xâm nhập bất hợp pháp vào nước này, giải thích rằng những người này "không thể được xem là người tị nạn."
Trung Quốc giải thích lý do cho hồi hương người Triều Tiên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Asia & Pacific đưa tin, ngày 31/7, Trung Quốc tuyên bố đã giải quyết thỏa đáng vấn đề một số người Triều Tiên xâm nhập bất hợp pháp vào nước này, giải thích rằng những người này "không thể được xem là người tị nạn."

[Ông Trump thất vọng với Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên]

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 31/7 nói: "Những người Triều Tiên vượt biên trái phép vào Trung Quốc không phải là người tị nạn. Họ đã vi phạm luật Trung Quốc khi nhập cảnh bất hợp pháp."

Theo ông Lục, Chính phủ Trung Quốc đã giải quyết thỏa đáng vấn đề người Triều Tiên nhập cảnh trái phép, dựa trên luật pháp Trung Quốc, luật pháp quốc tế và nguyên tắc nhân đạo.

Theo AFP, những tuyên bố này được đưa ra sau khi Tomas Ojea Quintana, báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền tại Triều Tiên của Liên hợp quốc, ngày 28/7 vừa qua nói ông "lo lắng" trước thông tin Trung Quốc tăng cường trao trả người Triều Tiên về nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.