Trung Quốc trao công hàm phản đối Triều Tiên thử hạt nhân

Trung Quốc thông báo đã trao công hàm phản đối chính thức cho Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng hôm 3/9 tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân mạnh nhất từ trước tới nay.
Trung Quốc trao công hàm phản đối Triều Tiên thử hạt nhân ảnh 1Người dân theo dõi bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc ngày 29/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, ngày 4/9, Trung Quốc thông báo đã trao công hàm phản đối chính thức cho Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng hôm 3/9 tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân mạnh nhất từ trước tới nay.

[Trung Quốc, Hàn Quốc chỉ trích gay gắt vụ thử hạt nhân của Triều Tiên]

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Bắc Kinh "đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ cho người phụ trách của Đại sứ quán Triều Tiên ở Trung Quốc. Trung Quốc phản đối Triều Tiên tiến hành phát triển vũ khí hạt nhân và chúng tôi nỗ lực giải giáp hạt nhân trên Bán đảo (Triều Tiên). Lập trường này là rõ ràng và Triều Tiên cũng biết rõ về điều đó."

Trước đó, ngày 3/9, Trung Quốc đã kịch liệt lên án vụ thử hạt nhân của Triều Tiên vốn vừa được thực hiện trước đó cùng ngày, chỉ trích gay gắt Bình Nhưỡng đã phớt lờ những chỉ trích của quốc tế về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triều Tiên đã phớt lờ sự phản đối rộng rãi của cộng đồng quốc tế, lại tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân. Tuyên bố của bộ trên nêu rõ Chính phủ Trung Quốc bày tỏ sự kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ đối với hành động này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục