[Video] Hàn Quốc thông báo đã hoàn tất triển khai THAAD

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo việc triển khai "theo kế hoạch" Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối đã hoàn tất, một biện pháp khẩn cấp để đối phó với các mối đe từ Triều Tiên.
(Nguồn: Vnews)

Ngày 7/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo việc triển khai "theo kế hoạch" Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã được hoàn tất, gọi đây là một biện pháp khẩn cấp để đối phó với các mối đe dọa từ phía Triều Tiên.

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vận chuyển thêm 4 bệ phóng tên lửa đánh chặn vào căn cứ mới của họ ở thị trấn Seongju, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Nam.

[Mỹ bắt đầu triển khai thêm 4 bệ phóng của hệ thống THAAD]

Trước đó, khoảng 10 xe quân sự của Mỹ mang các trang thiết bị THAAD được xác nhận đã rời căn cứ không quân Osan, cách Seoul khoảng 70 km về phía Nam tiến về căn cứ ở thị trấn Seongju.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ Seoul sẽ tiến hành tham vấn với các nước láng giềng "liên quan" về vấn đề THAAD, ám chỉ Trung Quốc và Nga - những nước lâu nay vẫn phản đối mạnh mẽ việc triển khai hệ thống này với lý do sự có mặt của THAAD trên Bán đảo Triều Tiên sẽ làm cho tình hình an ninh khu vực trở nên bất ổn hơn và mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự của Mỹ./.

(Vnews)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.