Quân đội Hàn Quốc sẽ hoàn tất triển khai THAAD vào ngày 7/9

Một tổ chức gồm các nhóm dân sự phản đối THAAD và cư dân sống gần nơi đặt bệ phóng THAAD đã gửi thông điệp khẩn cho biết họ đã được thông báo sẽ có thêm các bệ phóng THAAD vào 7/9.
Quân đội Hàn Quốc sẽ hoàn tất triển khai THAAD vào ngày 7/9 ảnh 1 Hệ thống THAAD tại Seongju ngày 4/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin địa phương ngày 6/9 cho biết, các bệ phóng di động còn lại của Hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ (THAAD) sẽ được triển khai tại một khu quân sự tại Hàn Quốc vào khoảng 2 giờ sáng 7/9.

Một tổ chức gồm các nhóm dân sự phản đối THAAD và cư dân sống gần nơi đặt bệ phóng THAAD đã gửi thông điệp khẩn cho biết họ đã được thông báo qua nhiều kênh rằng sẽ có thêm các bệ phóng THAAD được vận chuyển tới địa điểm này trong ngày 7/9.

[Nga có thể đáp trả việc bố trí THAAD ở Hàn Quốc và Nhật Bản]

Các nhà hoạt động và cư dân phản đối THAAD đã yêu cầu người dân tập trung ở làng Soseong-ri thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, miền Đông Nam Hàn Quốc, để ngăn cản việc vận chuyển thêm các thiết bị cho THAAD.

Lực lượng cảnh sát Gyeonggi đã được triển khai gần khu vực ngôi làng Soseong-ri để đối phó với việc người dân và tổ chức dân sự phản đối THAAD.

Trước đó ngày 26/4, xung đột bạo lực giữa cảnh sát và người dân địa phương đã nổ ra khi hai bệ phóng di động và các thiết bị của THAAD được chuyển đến làng Soseong-ri./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.