1000 người ở Colombia phải sơ tán do núi lửa

Khoảng 1.000 người đã phải chạy sơ tán khiến giao thông bị tắc nghẽn sau khi núi lửa Galeras phun trào ở miền Nam Colombia.
Khoảng 1.000 người đã phải chạy sơ tán khiến giao thông bị tắc nghẽn sau khi núi lửa Galeras phun trào ở miền Nam Colombia.

Núi lửa Galeras bắt đầu phun trào hồi 20 giờ 37 phút (giờ địa phương) ngày 20/11, khói bụi đã bao trùm thị trấn Pasto và các làng lân cận.

Chính quyền thành phố Narino của Colombia nằm giáp biên giới với Ecuador đã thông báo lệnh hạn chế giao thông trên tuyến quốc lộ nối thành phố Pasto với các khu vực gần gần khu núi lửa đang phun trào.

Theo Viện địa lý và khai khoáng Colombia, có khoảng 9.000 người hiện đang sống trong khu vực quanh núi lửa Galeras sẽ phải sơ tán khỏi nhà cửa vào các khu nhà tạm nếu tình trạng báo động đỏ hiện nay vẫn tiếp tục.

Galeras là núi lửa từng phun trào năm 1993 làm 9 người thiệt mạng, trong đó có 6 nhà khoa học đang lấy mẫu khí trong miệng núi lửa này.

Giới chức thành phố cũng đang theo dõi núi lửa Huila nằm kế bên vì núi lửa ở trên độ cao 5.363m so với mực nước biển này cũng vừa hoạt động hồi tháng 11/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục