10.000 người phe "áo đỏ" biểu tình lớn ở Bangkok

10.000 người "áo đỏ" tham gia cuộc tuần hành lớn tại Bangkok, nhằm kỷ niệm 1 năm diễn ra cuộc biểu tình làm khoảng 90 người chết.
Những người biểu tình thuộc phe "áo đỏ" do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độctài (UDD) cầm đầu ở Thái Lan, đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn tại thủ đôBangkok ngày 12/3, nhằm kỷ niệm một năm diễn ra cuộc biểu tình dẫn tới bạolực làm khoảng 90 người thiệt mạng.

Cảnh sát Bangkok cho biết 10.000 người "áo đỏ" đã tập trung tại Tượng đài Dânchủ trên phố Ratchadamnern gần trung tâm chính trị và hành chính của Thái Lan.

Một số thủ lĩnh của UDD vừa được bảo lãnh tại ngoại cách đây ba tuần cũng thamgia biểu tình.

Cảnh sát dự tính, số người tham gia biểu tình sẽ còn tăng thêmrất nhiều, có thể lên tới 40.000 người, vào buổi tối khi các thủ lĩnh "áo đỏ"diễn thuyết trước đám đông và cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phát biểu quavideo.

Đây được xem là biểu tình lớn nhất của phe "áo đỏ" kể từ tháng 5/2010, khi cuộcbiểu tình kéo dài nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejajiva trở nênnghiêm trọng khiến chính phủ phải triển khai quân đội để giải tán người biểutình. Sau khi biểu tình chấm dứt, 19 thủ lĩnh UDD đã bị bắt giữ vì tội khủng bố.

Khoảng 3.500 cảnh sát đã được triển khai tới các con phố xung quanh khu vựcngười áo đỏ tập trung.

Theo Phó Thủ tướng phụ trách về an ninh Suthep Thaugsuban, tuy có khá đông người"áo đỏ" từ các nơi đổ về Bangkok, nhưng cảnh sát sẽ duy trì được an ninh và quânđội sẽ được điều động hỗ trợ nếu cần thiết.

Ông cho biết thêm, cuộc biểu tình của phe “áo đỏ” lần này sẽ không kéo dài vìngười dân Thái Lan đang hướng tới cuộc tổng tuyển cử có thể diễn ra vào cuốitháng Sáu hoặc đầu tháng Bảy tới.

Trước đó, chiều 11/3, Thủ tướng Abhisit thông báo ông sẽ giải tán Hạ viện trongtuần đầu của tháng Năm tới, mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử trước thờihạn.

Luật pháp Thái Lan quy định tổng tuyển cử phải được tiến hành trong vòng 45-60ngày sau khi giải tán Hạ viện. Như vậy, nếu Hạ viện giải tán vào đầu tháng Năm,bầu cử sẽ diễn ra vào cuối tháng Sáu hoặc đầu tháng Bảy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại Shangri-La năm nay diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 2/6. (Nguồn: AP)

Việt Nam - “Kiến trúc sư” cho hòa bình và an ninh khu vực

Theo Tiến sỹ Julia Roknifard-giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại Đại học Taylor (Malaysia), thông điệp được đưa ra từ bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La đã thiết lập một khuôn khổ ngoại giao tinh tế và kịp thời cho các mối quan hệ đa phương hiện đại.

Tiễn đoàn ở sân bay quốc tế Changi, Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore Josephine Teo trân trọng trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cuốn album ảnh những hoạt động ở Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Singapore và dự Đối thoại Shangri-La

Sáng 31/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Singapore, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines.