1,8 tỷ người chịu cảnh khan hiếm nước vào năm 2025

Liên hợp quốc dự báo với tốc độ tiêu thụ nước hiện nay, 1,8 tỷ người trên thế giới sẽ đối mặt với tình trạng khan hiếm nước vào năm 2025.
Nhân ngày quốc tế về đa dạng sinh học 22/5, Liên hợp quốc cảnh báo thế giớiđang phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt nguồn nước ngọt, đồng thời thúc giụccác quốc gia cũng như các liên minh khoa học đẩy mạnh phối hợp để tăng cườngnhận thức và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết cộng đồng quốc tế hiện nay đang sống trong mộtthế giới ngày càng mất an toàn về nước khi cung không đủ cầu và chất lượng nướcthường không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh tối thiểu.

Nếu tình trạng này tiếp diễn, lượng nước ngọt sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầutương lai của người dân toàn thế giới.

Theo Chương trình môi trường Liên hợp quốc, trong tổng số lượng nước trên toànbộ Trái Đất, nước ngọt chỉ chiếm khoảng 35 triệu km3, tương đương 2,5% lượngnước toàn cầu.

Khan hiếm nước sẽ ảnh hưởng đến hơn 40% người dân tại khắp các lục địa. Liên hợpquốc dự báo với tốc độ tiêu thụ nước hiện nay, 1,8 tỷ người sẽ đối mặt với tìnhtrạng khan hiếm nước vào năm 2025.

Chủ đề của ngày đa dạng sinh học năm nay là “Nước và đa dạng sinh học,” diễn rasong song với việc Liên hợp quốc xác định năm 2013 là năm quốc tế hợp tác vềnước.

Theo bà Irina Bokova, người đứng đầu Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục củaLiên hợp quốc (UNESCO), đây là cơ hội để các nước thành viên tham gia vào nỗ lựcthúc đẩy công tác quản lý nguồn nước hữu hiệu và sáng tạo cũng như chia sẻ kinhnghiệm về việc bảo tồn vùng đất ướt như suối, hồ, vùng duyên hải, những nơi đóngvai trò quan trọng bảo đảm đa dạng sinh học./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.