256 nghệ sỹ tham dự Tuần lễ âm nhạc Trung Quốc-ASEAN 2019

256 nghệ sỹ và chuyên gia âm nhạc từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 110 nhạc sỹ từ các quốc gia ASEAN tham gia Tuần lễ âm nhạc Trung Quốc-ASEAN 2019.
256 nghệ sỹ tham dự Tuần lễ âm nhạc Trung Quốc-ASEAN 2019 ảnh 1(Nguồn: Facebook)

Tuần lễ âm nhạc Trung Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2019 đã khai mạc tối 28/5 tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc.

Tham gia sự kiện này năm nay có tổng cộng 256 nghệ sỹ và chuyên gia âm nhạc từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 110 nhạc sỹ từ các quốc gia ASEAN.

Trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc Trung Quốc-ASEAN 2019 sẽ có hơn 40 buổi hòa nhạc, thuyết trình và diễn đàn âm nhạc được tổ chức để nghệ sỹ các nước cùng giao lưu và chia sẻ tác phẩm mới cũng như các cảm nhận nghệ thuật.

Indonesia, quốc gia danh dự của lễ hội âm nhạc năm nay, sẽ mang đến Nam Ninh một triển lãm nhạc cụ và một buổi biểu diễn các nhạc cụ thuộc bộ gõ nổi tiếng của xứ Vạn đảo.

Các hội thảo âm nhạc dân gian giữa các nước ASEAN, bao gồm Lào, Brunei, Thái Lan, Myanmar và Indonesia cũng lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc Trung Quốc-ASEAN.

Được thành lập vào năm 2012, Tuần lễ âm nhạc Trung Quốc-ASEAN được xem là một nền tảng cho trao đổi nghệ thuật và hợp tác giao lưu giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết giữa người dân các nước, tăng thêm sợi dây gắn bó quan trọng cho tình hữu nghị.

Tuần lễ âm nhạc Trung Quốc-ASEAN sẽ kết thúc vào ngày 3/6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục