Kể từ ngày 1/7/2026, 29 luật quan trọng bắt đầu có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Báo chí 2025; Luật Thủ đô 2026; Luật Thương mại điện tử 2025; Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025; Luật Quản lý thuế 2025.../.
Kể từ 1/7, 29 luật quan trọng bắt đầu có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Báo chí 2025; Luật Thủ đô 2026; Luật Thương mại điện tử 2025; Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025; Luật Quản lý thuế 2025...
Kể từ ngày 1/7/2026, 29 luật quan trọng bắt đầu có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Báo chí 2025; Luật Thủ đô 2026; Luật Thương mại điện tử 2025; Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025; Luật Quản lý thuế 2025.../.
Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hàng đầu việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Nghị quyết 10-NQ/TW định hình tư duy mới về FDI, nâng cao chất lượng dòng vốn, công nghệ và nội lực quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
Mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là mô hình tổ chức hành chính mới, mà còn phải bảo đảm nguyên tắc vận hành: “Cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi.”
Báo Nhân Dân và Tập đoàn Truyền thông Rossiya Segodnya sẽ cung cấp quyền truy cập thông tin cập nhật về các hoạt động và sự kiện ở Việt Nam, Nga và các nước trên thế giới, hỗ trợ các nhà báo hai nước.
Chiều 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế tổ chức Phiên họp thứ nhất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế cần phát huy cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối để xử lý những vấn đề lớn, mới, khó...
Đảng ủy Chính phủ thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 1/7/2026 nhằm tham mưu, tư vấn các vấn đề chiến lược, cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển đất nước.
Theo Tiến sỹ Trần Anh Tuấn, tinh gọn tổ chức bộ máy chỉ là bước đầu, tiếp theo phải là các đột phá chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo, phục vụ.
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển và chủ động nâng cao năng lực..
Tại Kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI đã thông qua 48 nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng giai đoạn tới.
Tỉnh Hưng Yên bàn giao 221 tài liệu, tư liệu, hiện vật thuộc 6 nhóm cho Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiều 30/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế họp phiên thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Luật Thủ đô 2026 chính thức có hiệu lực, mở ra cơ hội phát triển bền vững, đột phá cho Hà Nội với cơ chế đặc thù và chính sách đổi mới.
Tại buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua.
Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị thể hiện một bước chuyển đổi mang tính bước ngoặt, chuyển từ tư duy "thu hút theo chiều rộng" sang "phát triển theo chiều sâu."
Chính phủ ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức, gắn với chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch công tác và nhiệm vụ được giao.
Luật Báo chí sửa đổi 2025 có nội dung cốt lõi xoay quanh việc cập nhật các loại hình báo chí, mở rộng không gian hoạt động trên không gian mạng và siết chặt các quy định quản lý.
Việc xây dựng Đề án công nhận đô thị Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1 là cần thiết, phù hợp với các quy định hiện hành; là cơ sở để thực hiện các thủ tục thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc TW.
Tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Chương trình Tọa đàm chuyên đề về nội dung: “Kỹ năng viết, phản biện những vấn đề nóng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật”.
Tỉnh Lai Châu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành với doanh nghiệp từ giải phóng mặt bằng đến các điều kiện triển khai dự án; đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp.
Sáng 30/6, Việt Nam và UAE hội đàm quốc phòng, thống nhất thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Kết thúc hội đàm, Bộ Quốc phòng hai nước ký Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng.
Trong bối cảnh Hiệp định VIFTA đã có hiệu lực, hai nước cần khai thác hiệu quả hơn những lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế nhằm nâng kim ngạch thương mại lên mức cao hơn.
Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu và yêu cầu cao hơn, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gắn với nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ Nghị quyết số 10-NQ/TW, cùng với Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị, cho rằng "đó chính là hai bánh xe của tăng trưởng."
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương không chỉ mời gọi các tập đoàn nước ngoài mà phải đồng thời nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam để trở thành nhà cung ứng của họ.
Nghị định quy định rõ các nguyên tắc xác định vị trí việc làm phải bảo đảm việc xác định vị trí việc làm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.
Venezuela khẳng định Chính phủ và nhân dân nước này đánh giá cao việc Việt Nam đã cử một phái đoàn gồm 124 nhân viên cứu hộ, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Caracas và bang La Guaira.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam.
Nghị quyết 10-NQ/TW hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế, phát huy tối đa nguồn lực nội và ngoại để bền vững đất nước.