36 học sinh ở Ninh Thuận nhập viện nghi ngộ độc sau bữa sáng

36 học sinh Trường Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận có biểu hiện bị ngộ độc sau bữa ăn sáng tại trường.
36 học sinh ở Ninh Thuận nhập viện nghi ngộ độc sau bữa sáng ảnh 1 Các bác sỹ tập trung cấp cứu cho các học sinh bị ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Vào lúc 9 giờ ngày 7/12, Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận, cấp cứu cho 36 học sinh Trường Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Ninh Phước nghi bị ngộ độc sau bữa ăn sáng tại trường. 

Ông Nguyễn Văn Biên, Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Ninh Phước cho biết lúc 7 giờ ngày 7/12, có 260 em học sinh của trường ăn sáng bằng món xôi mặn do cơ sở của bà Hoàng Thị Huệ, ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) cung cấp.

Khi ăn sáng xong, các học sinh vào học thì nhiều em có biểu hiện nôn mửa, co giật.

Nhà trường phải cho toàn thể học sinh nghỉ học, đồng thời thông báo cho Trung tâm Y tế huyện khẩn trương đưa phương tiện đến chở các em vào bệnh viện cấp cứu. 

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Phước, Ban Giám đốc bệnh viện đã huy động y, bác sỹ cùng vật dụng, phương tiện, thuốc men tập trung cấp cứu cho các em.

Ông Quảng Đại Hương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Phước cho biết sau gần 5 giờ tập trung cấp cứu, sức khỏe của các em cơ bản dần ổn định. Một em phải chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu do bị nặng. 

[92 công nhân Bến Tre nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm]

Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Thuận cùng lực lượng chức năng đã đến thăm hỏi, động viên các học sinh được cấp cứu tại bệnh viện; đồng thời tiến hành lấy mẫu thức ăn kiểm tra, liên hệ với người cung cấp thức ăn để làm rõ nguyên. 

Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Ninh Phước Nguyễn Văn Biên cho biết đối với bữa ăn trưa và tối cho học sinh, nhà trường tự nấu tại trường. Riêng phần ăn sáng, nhà trường ký hợp đồng với bà Hoàng Thị Huệ, ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cung cấp thức ăn sáng cho 260 em học sinh của trường.

Hơn một năm nay, thức ăn sáng do bà Huệ cung cấp cho học sinh ăn không xảy ra vấn đề gì./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục