6 bước tháo gỡ xung đột biên giới Campuchia-Thái

Chiều 9/5, tại Jakarta, ngoại trưởng 3 nước Indonesia, Campuchia, Thái Lan nhất trí 6 bước tháo gỡ xung đột biên giới Thái-Campuchia.
Trong cuộc họp kéo dài 2 giờ chiều 9/5 tại Jakarta, ngoại trưởng ba nướcIndonesia, Campuchia và Thái Lan đã nhất trí về gói giải pháp sáu bước nhằm tháogỡ xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia.

Gói giải pháp trên do Indonesia - nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hiệphội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đề xuất. Bước thứ nhất Thái Lan chấp thuậncác điều khoản trong Văn kiện Quy chế giám sát (TOR), hướng tới việc triển khaiNhóm Giám sát Indonesia (IOT) đến biên giới hai nước Campuchia-Thái Lan. Bướcthứ hai yêu cầu ra tuyên bố về việc tiến hành các cuộc họp của Ủy ban biên giớichung (GBC) và Ủy ban hỗn hợp về phân định biên giới trên bộ (JBC) giữa hainước.

Hai bước trên phải được tiến hành trong cùng một ngày, theo đó khi Thái Langửi đến Ngoại trưởng Indonesia công hàm chấp thuận TOR, trong cùng ngày PhnomPenh và Bangkok sẽ tuyên bố về việc tiến hành các cuộc họp GBC và JBC.

Bước thứ ba và thứ tư được thực hiện trong năm ngày sau khi Thái Lan gửicông hàm nhất trí về TOR, khi đó Indonesia sẽ cử nhóm đánh giá tình hình đến cácnơi xảy ra xung đột trên biên giới Thái Lan-Campuchia; đồng thời GBC và JBC sẽtiến hành cuộc họp Ủy ban biên giới.

Mười ngày sau khi Thái Lan gửi công hàm đồng ý TOR sẽ thực hiện bước thứ 5 và6, Indonesia sẽ triển khai IOT đến biên giới Thái Lan, đồng thời sẽ đánh giá vàtheo dõi kết quả các cuộc họp của GBC và JBC. Ngoại trưởng Thái Lan và Campuchiađã nhất trí trình gói giải pháp trên lên Chính phủ phê chuẩn trong thời gian sớmnhất.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong cũng nhấn mạnh lập trườngcủa Thủ tướng Hun Sen. Theo đó, các cuộc họp GBC và JBC liên quan đến đền PreahVihear phải có sự tham dự của Indonesia, trong khi vấn đề liên quan tới các khuvực tranh chấp khác có thể họp song phương ở Campuchia hoặc Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục