Á hậu Khánh Như sẵn sàng với hành trình tại Miss International 2026

Á hậu Lê Phương Khánh Như sẽ lên đường đến Nhật Bản vào tháng 11, để đồng hành với các hoạt động của Miss International 2026. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 25/11.

Á hậu Khánh Như sẵn sàng với hành trình tại Miss International 2026

Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 Lê Phương Khánh Như sẽ đến Nhật Bản tham dự Miss International 2026. Cô là người đẹp đầu tiên trong top 3 Miss World Vietnam 2025 được cử đi thi quốc tế.

Thông tin vừa được đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Miss International tại Việt Nam chính thức công bố và cho biết lựa chọn Khánh Như vì cô phù hợp các tiêu chí của cuộc thi.

Trước đó, ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế Việt Nam công bố danh sách 5 ứng viên tiềm năng dự thi Miss International năm nay gồm: Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, Lê Phương Khánh Như (Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025), Trương Tâm Như (Á hậu 2 Miss World Vietnam 2025), Đỗ Thị Phương Thanh (Á hậu 1 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024), Nguyễn Thị Cẩm Ly (Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024).

Với lựa chọn cuối cùng này, Khánh Như sẽ lên đường đến Nhật Bản vào tháng 11. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 25/11 tại Tokyo Dome City Hall. Đương kim Hoa hậu Catalina Duque (Columbia) sẽ trao vương miện cho tân Hoa hậu.

Chia sẻ về hành trình sắp tới, Khánh Như cho biết cô sẵn sàng đón nhận cơ hội và biết ơn vì được tin tưởng tại đấu trường nhan sắc thế giới. Tự nhận vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện, song người đẹp bày tỏ cô không đi thi một mình mà mang theo nhiều niềm tin và kỳ vọng của những người đã đồng hành cùng cô, đặc biệt là khán giả.

Như vậy, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 sẽ có khoảng nửa năm để trau dồi kiến thức, kỹ năng catwalk, ứng xử, dự án cộng đồng… cũng như đồng hành cùng nhiều nhà thiết kế để chuẩn bị trang phục.

khanh-nhu-mwvn-jpg-1774801234-8544-1774802034.jpg
Người đẹp cao 1,69 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng lần lượt là 85-59-95 cm.

Khánh Như quê Khánh Hòa, 22 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp cao 1,69 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng lần lượt là 85-59-95 cm; gương mặt sáng, nụ cười ngọt ngào. Từng thắng giải thưởng phụ Người đẹp bản lĩnh, tại cuộc thi Miss World Vietnam 2025, ban giám khảo đánh giá cô tự tin.

Là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời và uy tín trên thế giới, Miss International được xếp trong nhóm cùng Miss World, Miss Universe, Miss Earth và Miss Supranational.

Cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và sự thân thiện với thông điệp xây dựng hòa bình, hiểu biết giữa các nền văn hóa.

Năm 2022, Hoa hậu Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thủy đã giành vương miện Miss International đầu tiên về cho Việt Nam. Trước đó, Phương Nhi vào top 15 Miss International 2020; Tường San vào top 8 Miss International 2019, Thúy Vân - Á hậu 3 năm 2015…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay - Bảo vật quốc gia, là một kiệt tác về nghệ thuật điêu khắc truyền thống. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Khám phá 4 bảo vật quốc gia tại ngôi cổ tự xứ Kinh Bắc

Bốn Bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại chùa cổ Bút Tháp (Bắc Ninh) gồm tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay; ba pho tượng tam thế, tòa cửu phẩm liên hoa, và hương án, đều được tạo tác tinh xảo, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt.

Múa Rồng tại lễ hội Đền Đô. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Tưng bừng Lễ hội truyền thống Đền Đô năm 2026

Ngày 1/5 (tức rằm tháng 3), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô, (Bắc Ninh) đã tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống năm 2026, kỷ niệm 1.016 năm ngày Đức vua Lý Thái Tổ đăng quang ngôi Hoàng đế.

Độc đáo lễ hội Đền Thái Vi tại Ninh Bình

Độc đáo lễ hội Đền Thái Vi tại Ninh Bình

Ngày 1/5, tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Đền Thái Vi năm 2026 nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các vị vua triều Trần.

Bà con bày bán những sản vật thôn bản lên phiên chợ vùng cao Minh Tân (Tuyên Quang). (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Sắc màu nhộn nhịp nơi chợ vùng cao Tuyên Quang

Giữa núi non trùng điệp của Tuyên Quang, những phiên chợ vùng cao hiện lên như bức tranh sống động, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nên sức hút riêng cho du lịch vùng cao.