Ai Cập thúc đẩy hành động chung Arab nhằm giải quyết các thách thức

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập ngày 8/3 đã tái khẳng định sự quyết tâm của nước này trong việc thúc đẩy những hành động chung của các quốc gia Arab nhằm giải quyết các thách thức đang phải đối mặt.
Ai Cập thúc đẩy hành động chung Arab nhằm giải quyết các thách thức ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry. (Nguồn: cairoscene)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry ngày 8/3 đã tái khẳng định sự quyết tâm của nước này trong việc thúc đẩy những hành động chung của các quốc gia Arab nhằm giải quyết các thách thức đang phải đối mặt.

Phát biểu này của ông Shoukry được đưa ra tại phiên họp thường kỳ lần thứ 159 của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước Arab được tổ chức ngày 8/3 tại trụ sở Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Cairo.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập kêu gọi cùng hướng tới một tầm nhìn chung để đối phó một cách hiệu quả hơn với những thách thức mà người Arab phải đối mặt ở cấp độ toàn cầu, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng Ukraine, vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu.

Ông Shoukry nói rằng để đạt được điều này, trước tiên đòi hỏi phải có một tầm nhìn chung của các nước Arab về an ninh quốc gia tập thể. Cốt lõi của vấn đề này là bác bỏ hoàn toàn bất kỳ sự can thiệp nào vào các vấn đề nội bộ hoặc bất kỳ hành vi xâm phạm chủ quyền nào đối với an ninh quốc gia của các nước Arab.

Theo ông Shoukry, việc đối phó với chủ nghĩa khủng bố và các thế lực tìm cách gieo rắc sự hỗn loạn trong các cuộc xung đột, cũng như sự kiên quyết trong đối đầu với sự chia rẽ bè phái, sắc tộc và chủng tộc cũng rất quan trọng đối với an ninh quốc gia chung của người Arab.

Liên quan tới tiến trình Trung Đông, Ngoại trưởng Ai Cập tái khẳng định lập trường lâu dài của nước này ủng hộ hòa bình trên cơ sở giải pháp hai nhà nước, theo đó một nhà nước Palestine sẽ được thành lập trên cơ sở các đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Ông Shoukry cũng nhắc lại việc Ai Cập phản đối các hoạt động của Israel, đặc biệt là việc mở rộng các khu định cư và xâm nhập vào các thánh địa và thành phố của Palestine, gọi đây là những hành động làm tổn hại đến triển vọng hòa bình và làm leo thang căng thẳng tại các vùng đất của Palestine bị chiếm đóng.

Ai Cập sẽ tiếp tục liên lạc với tất cả các bên trong khu vực và quốc tế để ủng hộ tiến trình hòa bình Trung Đông và quyền của người dân Palestine. Ông Shoukry cũng gửi lời chia buồn tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau vụ động đất kinh hoàng xảy ra vào tháng Hai vừa qua.

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Ai Cập khẳng định nước này mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria càng sớm càng tốt phù hợp với các nghị quyết quốc tế có liên quan

[Ai Cập khẳng định ưu tiên giải quyết hòa bình vấn đề Palestine]

Ông cũng khẳng định rằng Cairo quan tâm đến việc duy trì sự thống nhất của nhà nước Syria, hỗ trợ các thể chế của nước này cũng như loại bỏ chủ nghĩa khủng bố và chấm dứt sự can thiệp của nước ngoài vào Syria.

Đối với vấn đề Libya, Ngoại trưởng Ai Cập nói rằng việc thông qua sửa đổi hiến pháp sẽ mở đường cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở quốc gia láng giềng này.

Ai Cập hoàn toàn ủng hộ một giải pháp nội bộ của Libya mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Ông cũng kêu gọi quân đội nước ngoài và các tay súng đánh thuê rút khỏi Libya.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Shoukry cũng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc bảo trợ tại Yemen vào tháng 4 năm ngoái. Ông cho biết các chuyến bay giữa Cairo và Sanaa đã hoạt động trở lại để hỗ trợ cho thỏa thuận ngừng bắn này.

Tuy nhiên, ông Shoukry bày tỏ lấy làm tiếc vì thỏa thuận ngừng bắn này đã không được gia hạn. Ông kêu gọi khôi phục thỏa thuận ngừng bắn để người dân Yemen có thể đạt được một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng càng sớm càng tốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục