Airbus báo cáo lợi nhuận ròng đạt hơn 1 tỷ USD

Theo thông báo của Airbus, trong quý vừa qua, doanh thu của hãng đạt 15,7 tỷ euro, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ đầu năm đến nay, Airbus đã bàn giao 497 máy bay.

(Tư liệu) Máy bay A320neo của hãng Airbus thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Blagnac, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(Tư liệu) Máy bay A320neo của hãng Airbus thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Blagnac, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/10, hãng sản xuất máy bay Airbus đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 khả quan, với lợi nhuận ròng đạt 983 triệu euro (1,1 tỷ USD), tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ chuỗi cung ứng và biến động địa chính trị.

Theo thông báo của Airbus, trong quý vừa qua, doanh thu của hãng đạt 15,7 tỷ euro, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ đầu năm đến nay, Airbus đã bàn giao 497 máy bay.

Mặc dù phải đối mặt với một số ảnh hưởng liên quan bất ổn chính trị và chuỗi cung ứng, hãng cho biết vẫn sẽ hoàn thành mục tiêu bàn giao 770 máy bay trong cả năm 2024.

Tổng giám đốc Airbus Guillaume Faury cho biết hãng sẽ tập trung ưu tiên trong việc tăng cường bàn giao máy bay thương mại đồng thời chuyển đổi bộ phận quốc phòng và không gian.

Trước đó vào ngày 16/10, Airbus thông báo từ nay đến giữa năm 2026, hãng sẽ cắt giảm 2.500 việc làm tại bộ phận vệ tinh của hãng do hoạt động kém hiệu quả.

Airbus dự báo sản lượng dòng máy bay chở khách thân hẹp hàng tháng của hãng sẽ đạt mức 75 máy bay A320 vào năm 2027 và 14 máy bay A220 vào năm 2026.

Với dòng máy bay thân rộng, Airbus đang sản xuất khoảng 4 máy bay A330/tháng và đạt mục tiêu sản xuất 12 máy bay A350/tháng từ nay đến năm 2028.

Vừa qua, hội đồng quản trị Airbus cho biết sẽ đề nghị tiếp tục gia hạn nhiệm kỳ đối với Tổng giám đốc Guillaume Faury tại cuộc họp cổ đông thường niên trong năm tới.

Ông Faury được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc vào tháng 4/2019 và được tái bổ nhiệm vào năm 2022, sau khi giữ vị trí Giám đốc bộ phận máy bay thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.