Airbus vẫn vượt Boeing về đơn đặt hàng và bàn giao máy bay

Trong tháng 11 vừa qua, hãng Boeing đã bàn giao 24 máy bay, giảm 55 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó hơn một nửa là dòng MAX.
Máy bay 737 MAX của Boeing tại nhà máy ở Renton, Washington của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay 737 MAX của Boeing tại nhà máy ở Renton, Washington của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới Boeing của Mỹ mới nhận thêm 2 đơn hàng trong tháng 11 vừa qua, song vẫn đứng sau hãng sản xuất máy bay Airbus của châu Âu cả về lượng đơn đặt hàng cũng như số máy bay bàn giao.

Hãng Boeing ngày 10/12 cho biết tính chung họ nhận được 11 đơn đặt hàng ròng trong tháng 11 vừa qua, do có 63 đơn đặt hàng mới, nhưng 52 đơn hàng bị hủy.

Trong khi đó, đối thủ đến từ châu Âu Airbus nhận lượng đơn đặt hàng với tổng cộng 222 chiếc máy bay, trong đó có một đơn đặt hàng số lượng máy bay lên tới 120 chiếc với hãng hàng không Air Arabia.

Đơn đặt hàng đối với dòng máy bay MAX của Boeing đã “biến mất” trong vài tháng sau khi dòng máy bay này bị cấm bay trên toàn cầu sau hai vụ tai nạn hàng không thảm khốc khiến 346 người thiệt mạng.

Hãng Boeing chậm tiến độ trong việc thay đổi phần mềm đối với hệ thống an toàn bay tự động mà hãng hy vọng sẽ thuyết phục được các nhà quản lý cho phép dòng máy bay MAX được bay trở lại.

[Boeing có thể phải cắt giảm hoặc tạm ngừng sản xuất dòng 737 MAX]

Trong tháng 11 vừa qua, hãng Boeing đã bàn giao 24 máy bay, giảm 55 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó hơn một nửa là dòng MAX.

Trong khi đó, đối thủ Airbus đã bàn giao lượng máy bay gấp hơn 3 lần so với Boeing trong tháng qua khi bàn giao tổng cộng 77 máy bay cho các khách hàng.

Nhiều chuyên gia nhận định Boeing sẽ bàn giao lượng máy bay thấp hơn một nửa so với năm 2018. Khi mà trong giai đoạn từ thàng 1-11 năm nay, Boeing đã bàn giao 345 chiếc máy bay, giảm hơn một nửa so với con số 806 chiếc của năm 2018.

Cùng ngày, các chuyên gia phân tích của công ty dịch vụ tài chính Cowen cho rằng lượng máy bay bàn giao trong tháng 11 vừa qua của Boeing cao hơn kỳ vọng và thậm chí 11 đơn đặt hàng ròng trong tháng vừa qua là “khá tốt.”

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định giới đầu tư sẽ vẫn tập trung sự chú ý vào sự chậm trễ đưa dòng máy bay MAX bay trở lại cũng như tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch hàng không toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.