"All Quiet On The Western Front" lập kỷ lục với 7 giải thưởng ở BAFTA

Bộ phim lập kỷ lục với 7 giải thưởng, trong đó có 3 giải quan trọng nhất là "Đạo diễn xuất sắc nhất," "Phim hay nhất" và "Phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất."
"All Quiet On The Western Front" lập kỷ lục với 7 giải thưởng ở BAFTA ảnh 1(Nguồn: Rotten Tomatoes)

Sáng 20/2 (giờ Việt Nam), bộ phim "All Quiet On The Western Front" đã giành chiến thắng vang dội tại lễ trao giải BAFTA 2023.

Bộ phim lập kỷ lục với 7 giải thưởng, trong đó có 3 giải quan trọng nhất là "Đạo diễn xuất sắc nhất," "Phim hay nhất" và "Phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất."

Kết quả này cho thấy nhiều khả năng "All Quiet On The Western Front" sẽ thắng lớn tại lễ trao giải Oscar diễn ra tại thành phố Los Angeles (Mỹ) vào ngày 12/3 tới, do BAFTA là một trong những giải "dự báo" Oscar quan trọng, bên cạnh giải Quả cầu Vàng. 

[Bộ phim Bí kíp luyện rồng sắp có phiên bản người thật đóng]

"All Quiet On The Western Front" (Phía Tây không có gì lạ) do Edward Berger đạo diễn kiêm biên kịch, dựa trên cuốn tiểu thuyết kinh điển cùng tên của tác giả Erich Maria Remarque.

Theo chân một người lính trẻ người Đức tên Paul Baumer, bộ phim là câu chuyện về sự sống và cái chết tại các chiến hào ở mặt trận phía Tây trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Tại đây, Paul Baumer đã nhận ra những hiện thực khốc liệt của chiến tranh và theo đó luôn mong muốn có thể sống sót để trở về nhà.

Ngoài những giải thưởng nêu trên, bộ phim còn được vinh danh tại các hạng mục "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất," "Kỹ xảo điện ảnh ấn tượng nhất," "Nhạc phim hay nhất" và "Âm thanh xuất sắc nhất."

Với chiến thắng ngoạn mục này, "All Quiet On The Western Front" hiện là phim tiếng nước ngoài giành nhiều giải BAFTA nhất trong lịch sử. Kỷ lục này trước đó do Cinema Paradiso (Rạp chiếu bóng thiên đường) nắm giữ, với 5 giải BAFTA năm 1988.

Tác phẩm bi hài kịch "The Banshees Of Inisherin" và phim tiểu sử âm nhạc "Elvis" ngang nhau về số giải thưởng tại BAFTA 2023, với 4 giải dành cho mỗi phim.

Trong đó, giải thưởng cho "The Banshees Of Inisherin" bao gồm "Phim điện ảnh Anh xuất sắc nhất," "Kịch bản gốc xuất sắc nhất," "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" (dành cho Kerry Condon) và "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" (dành cho Barry Keoghan).

Còn phim âm nhạc của Baz Lurhmann được vinh danh về "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (dành cho Austin Butler), "Tuyển trạch diễn viên xuất sắc nhất," "Thiết kế trang phục xuất sắc nhất" và "Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất." 

Giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" thuộc về minh tinh Cate Blanchett trong phim "Tár."

BAFTA là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm điện ảnh và truyền hình Anh, được xem như "giải Oscar của nước Anh."

Lễ trao giải lần thứ 76 này được tổ chức tại Royal Festival Hall ở thủ đô London, dưới sự dẫn dắt của tài tử người Anh Richard E. Grant./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục