Ấn Độ khẳng định sẽ không triển khai quân đội tại Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ ngày 26/9 tuyên bố, ​nước này sẽ không triển khai quân đội tại Afghanistan nhưng hứa sẽ tăng cường hỗ trợ cho chiến lược mới của Mỹ ở quốc gia chiến tranh này.
Ấn Độ khẳng định sẽ không triển khai quân đội tại Afghanistan ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (phải) và người đồng cấp Ấn Độ Nirmala Sitharaman tại cuộc họp báo ở New Delhi ngày 26/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman ngày 26/9 tuyên bố, ​nước này sẽ không triển khai quân đội tại Afghanistan nhưng hứa hẹn sẽ tăng cường hỗ trợ cho chiến lược mới của Mỹ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, bà Sitharaman cho biết Ấn Độ đã sẵn sàng tăng cường huấn luyện cho các binh sỹ Afghanistan và phát triển các cơ sở hạ tầng, như trường học và bệnh viện.

Phát biểu trong cuộc họp báo với ông Mattis, bà khẳng định: "Ấn Độ đã đóng góp vào những vấn đề này và chúng tôi sẽ mở rộng nếu cần thiết. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói rõ, sẽ không có binh sỹ nào của Ấn Độ đặt chân lên lãnh thổ Afghanistan."

Về phần mình, Bộ trưởng Mattis đã đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Ấn Độ đối với Afghanistan, đồng thời hoan nghênh New Dehli có thêm những nỗ lực trong việc đẩy mạnh nền dân chủ, an ninh và ổn định của Afghanistan.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Mattis đánh dấu lần đầu tiên một thành viên nội các chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Ấn Độ.

Sự kiện này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump công bố một chiến lược mới tại Afghanistan và kêu gọi New Delhi trợ giúp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.