Ấn Độ khôi phục hoạt động của phi đội máy bay chiến đấu MiG-21

Mặc dù phi đội gồm hơn 50 chiếc MiG-21 Bison, phiên bản mới nhất và cuối cùng của MiG-21, đã được phép bay trở lại, song các máy bay chiến đấu chỉ được phép hoạt động theo từng đợt.
Ấn Độ khôi phục hoạt động của phi đội máy bay chiến đấu MiG-21 ảnh 1Máy bay chiến đấu MiG-21 của Không quân Ấn Độ hạ cánh tại căn cứ ở thành phố Ambala. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại New Dehli dẫn các nguồn thạo tin ngày 30/5 cho biết các máy bay chiến đấu MiG-21 của Không quân Ấn Độ (IAF) đã bắt đầu được phép hoạt động trở lại, sau khi buộc phải ngừng bay để kiểm tra an toàn trong 3 tuần vì vụ tai nạn ở bang Rajasthan hôm 8/5 khiến 3 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn máy bay MIG-21 ở Hanumangarh (bang Rajasthan) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý về sự an toàn của loại máy bay chiến đấu, phục vụ lâu nhất trong quân đội Ấn Độ, buộc IAF phải ra lệnh ngừng bay toàn bộ phi đội.

Quyết định này cũng khá phổ biến ở các nước, sau khi xảy ra tai nạn hoặc sự cố không rõ nguyên nhân đối với máy bay.

[Rơi máy bay chiến đấu MiG-21 tại Ấn Độ, 3 dân thường thiệt mạng]

Một quan chức giấu tên xác nhận IAF đang vận hành hơn 50 chiếc MiG-21 Bison, phiên bản mới nhất và cuối cùng của MiG-21.

Mặc dù phi đội này đã được phép bay trở lại, song các máy bay chiến đấu chỉ được phép hoạt động theo từng đợt.

Dự kiến, phi đội này sẽ "nghỉ hưu" vào năm 2025.

Trong nhiều năm qua, Ấn Độ đã phải vật lộn để thay thế phi đội máy bay chiến đấu cũ do Nga sản xuất.

Ấn Độ muốn chi khoảng 18 tỷ USD mua 115 máy bay chiến đấu mới để thay thế những chiếc MiG cũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục