Rơi máy bay chiến đấu MiG-21 tại Ấn Độ, 3 dân thường thiệt mạng

Theo thông báo của IAF, chiếc máy bay MIG-21 rơi trúng một ngôi nhà ở vùng Dabli, huyện Hanumangarh, cách thành phố Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan, 415km về phía Bắc, khiến 3 người thiệt mạng.
Rơi máy bay chiến đấu MiG-21 tại Ấn Độ, 3 dân thường thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn máy bay MiG-21 của không quân Ấn Độ. (Nguồn: PTI)

Nhà chức trách Ấn Độ cho biết một chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 của Không quân Ấn Độ (IAF) đã bị rơi ngày 8/5 tại bang Rajasthan, miền Bắc nước này, trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường kỳ. 

Theo thông báo của IAF, chiếc máy bay MIG-21 rơi trúng một ngôi nhà ở vùng Dabli, huyện Hanumangarh, cách thành phố Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan, 415km về phía Bắc.

Phi công đã phóng dù thoát ra khỏi máy bay nhưng bị thương nhẹ. Giới chức địa phương cho biết vụ việc khiến 3 dân thường trên mặt đất thiệt mạng. 

[Mỹ: Tai nạn máy bang làm 3 người thiệt mạng tại bang California]

Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường. Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn được phát trên truyền hình cho thấy nhiều người đang nỗ lực di dời các mảnh vỡ để tìm những người sống sót.

Vụ tai nạn tạo ra một hố lớn trên mặt đất. Những cột khói bốc lên từ hiện trường và các mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh.

Giới chức Ấn Độ cho biết tai nạn xảy ra ngay sau khi chiếc máy bay cất cánh từ căn cứ quân sự Suratgarh. Công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được khẩn trương tiến hành.

Hồi đầu tháng Một năm nay, 2 chiến đấu cơ thuộc lực lượng không quân Ấn Độ, gồm một chiếc Sukhoi-30 và một chiếc Mirage 2000 đã va chạm và rơi trong cuộc tập trận ở khu vực Bharatpur thuộc bang Suratgarh, khiến 1 phi công thiệt mạng và 2 người khác bị thương./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục