Rơi máy bay F-16 của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, phi công thoát nạn

Chiếc máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Mỹ đã rơi xuống một khu đất nông nghiệp cách thủ đô Seoul khoảng 70km về phía Nam trong khi phi công đã kịp thời bật dù khẩn cấp và thoát chết.
Rơi máy bay F-16 của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, phi công thoát nạn ảnh 1Tiêm kích F-16 của Không lực Mỹ bay trình diễn tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 6/5, một máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ đã bị rơi ở Hàn Quốc và không gây thương vong.

Theo hãng thông tấn Yonhap, máy bay chiến đấu F-16 đã rơi xuống một khu đất nông nghiệp ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul khoảng 70km về phía Nam.

Thành phố này là nơi đặt căn cứ quân sự quan trọng của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).

Phi công trên chiến đấu cơ này đã kịp thời bật dù khẩn cấp và thoát chết.

Phần lớn máy bay đã bị thiêu rụi sau đó. Vụ tai nạn cũng gây thiệt hại về tài sản trên mặt đất.

[Mỹ điều thêm UAV tới hiện trường vụ rơi máy bay ở Biển Đen]

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 6/5 cho hay trong tháng Năm, nước này và Mỹ sẽ bắt đầu cuộc tập trận chung bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh và 75 năm thành lập quân đội Hàn Quốc.

Theo Bộ trên, hai nước đồng minh sẽ tổ chức các cuộc tập trận từ ngày 25/5 đến ngày 15/6 tại Trường huấn luyện cứu hỏa Seungjin ở Pocheon, cách Seoul 52km về phía Đông Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục