Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đất đối đất thế hệ mới

Tên lửa mới trên có tên là Pralay do chính Ấn Độ chế tạo, đã gần như đi theo quỹ đạo mong muốn và nhắm trúng mục tiêu được chỉ định với độ chính xác cao.
Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đất đối đất thế hệ mới ảnh 1Ấn Độ phóng thành công tên lửa Pralay. (Nguồn: ANI)

Ngày 22/12, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đất đối đất thế hệ mới vào Vịnh Bengal.

Theo hãng tin Sputniknews, thông báo nêu rõ tên lửa mới trên có tên là Pralay do chính Ấn Độ chế tạo, đã gần như đi theo quỹ đạo mong muốn và nhắm trúng mục tiêu được chỉ định với độ chính xác cao.

Tên lửa này được bắn từ đảo Tiến sỹ Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển phía Đông của bang Odisha.

[Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa Python-5 thế hệ thứ 5]

Cũng theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tên lửa trên được trang bị một hệ thống định vị hiện đại cũng như hệ thống điện tử hàng không tích hợp và có thể đạt tầm bắn lên tới 500km.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, vụ phóng thử tên lửa thành công này "gần giống vụ phóng thử tên lửa đạn đạo" và là một cột mốc quan trọng đối với nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

(Nguồn: Reuters)

Trao giải Nobel năm 2025 tại Thụy Điển

Ngày 10/12, lễ trao Giải Nobel năm 2025 trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh lý học hoặc Y học, Văn học đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.