Ấn Độ và Nhật Bản thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Ravesh Kumar cho biết thời gian tổ chức hội nghị trên sẽ sớm được ấn định.
Ấn Độ và Nhật Bản thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh ảnh 1Thủ tướng Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: indiatoday.in)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hãng thông tấn PTI của Ấn Độ ngày 2/1 đưa tin nước này và Nhật Bản đã liên lạc qua kênh ngoại giao để sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Ravesh Kumar cho biết thời gian tổ chức hội nghị trên sẽ sớm được ấn định.

Hội nghị này theo dự kiến lẽ ra được tổ chức vào trung tuần tháng trước tại thành phố Guwahati, bang Assam phía Đông Bắc Ấn Độ, song đã bị hoãn do tình trạng bạo lực và các cuộc biểu tình phản đối luật công dân sửa đổi.

Chính phủ Nhật Bản đã chuyển thông điệp tới New Delhi rằng Thủ tướng Abe không thể tới Guwahati trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Khi được hỏi liệu hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Nhật Bản năm 2020 có được tổ chức hay không, ông Kumar cho biết đây là cơ chế thường niên và hội nghị mà ông đề cập ở trên là sự kiện của năm 2019 đã bị hoãn.

Tuy nhiên, ông Kumar nhấn mạnh tất cả những vấn đề này sẽ được thảo luận với phía Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục