Phát biểu với báo giới sau hội đàm, hai thủ tướng cho biết mong muốn mở một"chương mới" trong các cuộc đàm phán tương lai giữa hai nước, song từ chối chobiết thời điểm diễn ra cuộc gặp tới giữa hai ông.
Thủ tướng Singh nhận định đã đến lúc viết nên một chương mới trong lịch sửgiữa hai nước, đồng thời cam kết vòng đàm phán tiếp theo sẽ hiệu quả hơn vàthiết thực hơn để đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.
[Pakistan dành cho Ấn Độ quy chế Tối huệ quốc]
Thủ tướng Pakistan Gilani cho biết mối quan hệ thường xuyên căng thẳng giữahai bên đang được cải thiện và trong cuộc gặp ngắn này, hai ông đã thảo luận mọivấn đề liên quan, trong đó có vấn đề Kashmir. Ông khẳng định vòng đàm phán tiếptheo giữa Ấn Độ và Pakistan sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử hai nước.
Trước đó cùng ngày, cũng tại Maldives, Ngoại trưởng Ấn Độ Krishna và ngườiđồng cấp Pakistan Rabbani Khar đã thảo luận về chủ đề chống khủng bố. Động tháinày được coi là dấu hiệu "cải thiện" trong quan hệ giữa hai nước vì đây là vấnđề "gây căng thẳng" giữa New Delhi và Islamabad từ nhiều thập kỷ qua.
New Delhi luôn yêu cầu Islamabad không cho phép các tổ chức khủng bố sử dụnglãnh thổ nước này làm "nơi trú ẩn" nhằm tấn công Ấn Độ và đẩy nhanh tiến trìnhxét xử các phần tử chủ mưu gây ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Mumbai tháng11/2008.
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Ấn Độ Krishna cho biết vấnđề chống khủng bố sẽ tiếp tục là chủ đề chính trong quá trình đối thoại vớiPakistan.
Khi được hỏi về phản ứng của Pakistan đối với vấn đề trên, Ngoại trưởngRabbani Khar khẳng định các cuộc gặp như trên sẽ là tiền đề quan trọng nhằm "tạodựng lòng tin" giữa hai nước. Bà nhấn mạnh các cuộc đối thoại song phương giữahai nước sẽ sớm được triển khai.
Cuộc đàm phán hòa bình đầy đủ giữa Ấn Độ và Pakistan mới được nối lại thángHai vừa qua sau khi bị đình trệ do vụ tấn công vào trung tâm tài chính Mumbaicủa Ấn Độ năm 2008 làm 166 người thiệt mạng. Ấn Độ cho rằng các tay súngPakistan đã tiến hành vụ tấn công này./.