Ấn Độ xúc tiến xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vắcxin ngừa COVID-19

Nhà sản xuất vắcxin lớn nhất thế giới, Viện Serum của Ấn Độ (SII) hiện là đối tác của hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford trong sản xuất vắcxin Covishield.
Ấn Độ xúc tiến xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vắcxin ngừa COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theprint.in)

Nhà sản xuất vắcxin lớn nhất thế giới, Viện Serum của Ấn Độ (SII) ngày 28/11 thông báo sẽ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vắcxin ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong vòng 2 tuần tới.

Người đứng đầu SII Adar Poonawalla đã đưa ra thông báo trên sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo này tới trụ sở của SII tại Pune.

Trong cuộc họp báo trực tuyến, ông Poonawalla cho biết SII đang trong quá trình xin cấp phép cho kế hoạch này và sẽ phải chờ đợi kết quả.

[Nga nhất trí sản xuất vắcxin Sputnik-V ngừa COVID-19 tại Ấn Độ]

SII hiện là đối tác của hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford trong sản xuất vắcxin Covishield. Ngoài ra Công ty công nghệ sinh học Novavax của Mỹ đã đạt thỏa thuận cung ứng và cấp giấy phép cho SII trong việc phát triển và kinh doanh loại vắcxin tiềm năng của công ty này.

Viện Serum cũng đã nhận được tài trợ của Quỹ Bill & Melinda Gates và Liên minh Toàn cầu về vắcxin và tiêm chủng (GAVI) để sản xuất vắcxin giá 3 USD/liều nhằm giúp đỡ các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Theo kế hoạch Viện Serum sẽ cung cấp tổng cộng 200 triệu liều vắcxin phòng COVID-19 cho thế giới, với giá tối đa là 3 USD/liều.

Ông Poonawalla cho biết thêm SII hiện sản xuất 50 đến 60 triệu liều/tháng và có kế hoạch tăng năng suất lên 100 triệu liều/tháng vào tháng 1/2021. Hiện tại có 5 loại vắcxin ngừa COVID-19 triển vọng đang được phát triển tại Ấn Độ.

Trong khi đó, tháng 10/2020, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan thông báo sẽ có vắcxin ngừa COVID-19 tại Ấn Độ vào giữa năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).