Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản ở Quảng Nam

''Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản'' là sự kiện được tổ chức với mong muốn cổ vũ và kiến tạo nền du lịch xanh, phục hồi du lịch sau đại dịch, góp phần đẩy mạnh quảng bá du lịch Quảng Nam.
Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản ở Quảng Nam ảnh 1Không gian nhà hàng The Field - nơi diễn ra sự kiện “Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản.” (Nguồn: baoquangnam.vn)

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022, Quảng Nam-Điểm đến du lịch xanh, ngày 20/4, tại thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức sự kiện “Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản” và phát động cuộc bình chọn “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022.”

Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản là sự kiện được tổ chức với mong muốn cổ vũ và kiến tạo nền du lịch xanh, chung tay vực dậy du lịch sau đại dịch, góp phần đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung trong bối cảnh “bình thường mới.”

Sự kiện còn lan tỏa thông điệp du lịch xanh-định hướng phát triển bền vững của du lịch Việt Nam, phù hợp với thực tế thích ứng biến đổi khí hậu và xu hướng du lịch hậu COVID-19.

[Quảng Nam đón gần 60.000 lượt du khách trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương]

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã phát động cuộc bình chọn “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022” ở 7 hạng mục gồm điểm du lịch có cảnh đẹp mê hồn; thác nước ảo diệu; cung đường đèo ngoạn mục; cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung; điểm du lịch sinh thái.

Dịp này, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam còn tổ chức đối thoại giữa các doanh nghiệp du lịch, các điểm đến, điểm lưu trú để tìm kiếm các giải pháp hiệu quả, khả thi trong quá trình thúc đẩy hình thành du lịch xanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu nhấn mạnh ngoài các tiềm năng văn hóa vật thể, phi vật thể đang được phát huy có hiệu quả và bền vững, tỉnh Quảng Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước tham mưu cho Chính phủ bán chỉ số carbon ra nước ngoài.

Tỉnh đang đẩy mạnh chương trình Sâm Ngọc Linh - một bảo vật quốc gia và phát triển các loại cây ăn trái bản địa có chất lượng cao để trở thành sản phẩm hàng hóa. Đây là những chất liệu đặc biệt để ngành du lịch và cả cộng đồng chung tay xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch xanh Quảng Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.