Anh: Cuộc chiến chống phiến quân IS "bước sang giai đoạn mới"

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson vừa cảnh báo nguy hiểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng "còn lâu mới kết thúc", bất chấp tổ chức khủng bố này thất bại ở Iraq.
Anh: Cuộc chiến chống phiến quân IS "bước sang giai đoạn mới" ảnh 1Lực lượng chống khủng bố ở Iraq. (Nguồn: AP)

AP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson vừa cảnh báo nguy hiểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng "còn lâu mới kết thúc," bất chấp tổ chức khủng bố này thất bại ở Iraq. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Baghdad hôm 4/1, ông Williamson cho rằng cuộc chiến giờ đây "bước sang giai đoạn mới," đồng thời bày tỏ cam kết của Chính phủ Anh trong việc tiếp tục phối hợp với liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm lùng bắt các tay súng IS còn sót lại ở Syria và những nơi khác.


[Các cuộc tấn công khủng bố có xu hướng gia tăng trong năm 2018]

Ông Williamson cũng khẳng định London quyết tâm "giành chiến thắng trong cuộc chiến trực tuyến, ngăn chặn sự tuyên truyền độc hại của IS tuyển mộ thêm các phần tử cuồng tín."

Ngoài ra, ông Williamson cũng ký một ý định thư về một khoản đầu tư trị giá 10 triệu bảng Anh (13,5 triệu USD) cho các năng lực chống khủng bố của Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục