ONS cho biết GDP trong quý 3 của "xứ sở sương mù" bị điều chỉnh giảm là domức tăng trưởng của các ngành kinh tế chủ chốt như dịch vụ, công nghiệp chế tạovà xây dựng, đều thấp hơn so với tính toán trước đó. Tuy nhiên, đây vẫn là mứctăng GDP cao nhất của Anh kể từ quý 3/2007.
Ông Joe Grice, chuyên gia kinh tế trưởng của ONS, cho rằng sự điều chỉnhmức tăng trưởng GDP trong quý 3/2012 là không đáng kể vì mức tăng trưởng của nềnkinh tế Anh hiện vẫn thấp hơn khoảng 3% so với thời điểm trước khi cuộc suythoái xảy ra.
Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ, ngành chiếm tới 75%GDP của Anh, chỉ đạt 0,1% trong tháng 10, báo hiệu mức tăng trưởng GDP thấptrong quý cuối cùng của năm 2012.
Cũng theo ONS, nợ công của Anh trong tháng 11 đạt 17,5 tỷ bảng (28 tỷUSD), cao hơn 1,2 tỷ bảng so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức dự báo 16 tỷbảng của các chuyên gia kinh tế. Như vậy, nợ công của Anh trong tài khóa2012-2013 đã lên tới 92,7 tỷ bảng (khoảng 148 tỷ USD), tăng 9,9% so với tài khóatrước.
Trong Báo cáo tài chính bổ sung do Bộ trưởng Tài chính George Osborne côngbố hồi đầu tháng, Văn phòng chịu trách nhiệm về ngân sách (OBR) dự báo nợ côngcủa Anh trong tài khóa 2012-2013 sẽ vào khoảng 108 tỷ bảng (173 tỷ USD), thấphơn nhiều so với mức dự báo 119,9 tỷ bảng (192 tỷ USD) mà OBR đưa ra hồi tháng3/2012.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng nợ công của Anh liên tục tăng cao trongtài khóa 2012-2013 đang tạo thêm áp lực đối với chính phủ nước này trong việcthực hiện mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách vào năm 2015.
Nhà phân tích thuộc Ngân hàng ING, James Knightley, nhận định mức nợ cônghiện nay phản ánh tình trạng yếu kém của nền kinh tế Anh và các biện pháp "thắtlưng buộc bụng" mà Chính phủ Anh đang thực hiện vẫn chưa cải thiện được vấn đềtài chính công của nước này./.