Anh: Nợ công lên mức cao kỷ lục trong đợt phong tỏa phòng COVID-19

Tính riêng trong tháng Sáu, các khoản vay của Anh đã chạm ngưỡng 35,5 tỷ bảng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2019.
Anh: Nợ công lên mức cao kỷ lục trong đợt phong tỏa phòng COVID-19 ảnh 1Các cửa hàng ở Oxford, London (Anh) ngừng hoạt động trong bối cảnh lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, ngày 1/5/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Số liệu thống kê ngày 21/7 cho thấy các khoản vay mượn của Chính phủ Anh đã nhảy vọt lên mức 127,9 tỷ bảng (162,3 tỷ USD) trong quý 2, chủ yếu bắt nguồn từ các khoản cứu trợ khẩn cấp nhằm phục hồi nền kinh tế vốn bị đình trệ do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho biết khoản vay công, biện pháp được Chính phủ Anh ưu tiên để ứng phó với vấn đề thâm hụt ngân sách, cũng tăng mạnh lên mức 161 tỷ bảng (141 tỷ euro) trong quý 2.

Đây là mức vay kỷ lục trong khoảng thời gian này và cao gấp hơn 2 lần khoản thâm hụt 55,4 tỷ bảng của tài khóa 2019-2020.

[Quan chức BoE: Kinh tế Anh phục hồi theo hình chữ V không hoàn chỉnh]

Tính riêng trong tháng Sáu, các khoản vay của Anh đã chạm ngưỡng 35,5 tỷ bảng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, con số này thấp hơn so với mức vay 45,5 tỷ bảng hồi tháng Năm vừa qua, khi nền kinh tế nước này bắt đầu được phục hồi.

Trong khi đó, nợ công tăng lên mức 1.983 tỷ bảng vào cuối tháng Sáu, tương đương 99,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Theo ONS, đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1961.

Anh đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 23/3 và đến đầu tháng 6 mới bắt đầu nới lỏng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục