"Áo đỏ" chấp thuận đề xuất bầu cử vào tháng 11

Phe "áo đỏ" ngày 10/5 tuyên bố chấp thuận khung thời gian chính phủ đề xuất để giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử vào ngày 14/11 tới.

Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) ngày 10/5thông báo chấp thuận khung thời gian chính phủ đề xuất để giải tán quốc hội vàtổ chức bầu cử vào ngày 14/11 tới.

Tuy nhiên, lực lượng trên vẫn chưa nói rõ có chấm dứt cuộc biểu tình hiệnnay hay không.

UDD đã quy trách nhiệm cho Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban đã gây ra cáichết của những người biểu tình trong vụ đụng độ với quân đội hôm 10/4 và khẳngđịnh ông này sẽ phải đối mặt với những lời buộc tội trước khi họ chấm dứt biểutình.

Natthawut Saikur, một thủ lĩnh của phe "áo đỏ," tuyên bố ông Suthep phảitrình diện cơ quan pháp luật trước khi họ chấm dứt biểu tình. Tuy nhiên, ông Suthep đã bác bỏ việc ông phải chịu trách nhiệm về vụ đụng độ khiến 25người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương kể trên.

Ngoài ra, phe "áo đỏ" cũng đòi kênh truyền hình "Nhân dân" của họ phảiđược phép phát sóng trở lại trước khi phong trào này chấm dứt biểu tình.

Chiều 10/5, đảng Dân chủ Thái Lan, đảng của Thủ tướng Abhisit, đã gửi kiếnnghị lên Tòa án Hiến pháp xin gia hạn thêm 30 ngày nữa so với quy định về thờihạn hoàn tất hồ sơ kháng nghị trong vụ Ủy ban bầu cử (EC) đề nghị giải tán đảngnày vì sử dụng sai mục đích 29 triệu baht từ quỹ chính trị.

Ông Nipit Intarasombat, nghị sỹ và là thành viên Ủy ban pháp lý của đảngDân chủ, cho biết Chủ tịch đảng này, Thủ tướng Abhisit, đã đến kiểm tra hồ sơgửi kèm kiến nghị.

Nếu được Tòa án chấp thuận, thời hạn chót đảng Dân chủ phải nộp hồ sơkháng nghị sẽ là ngày 12/6, thay vì theo quy định vào ngày 12/5. Ngược lại, nếubị tòa án khước từ, đảng Dân chủ sẽ phải chạy đua với thời gian để hoàn tất cáchồ sơ này.

Tuy nhiên ông Nipit dự báo sau khi nhận được hồ sơ kháng cáo của đảng Dânchủ, tòa án sẽ phải mất ít nhất từ 6-7 tháng để hoàn tất quá trình xem xét cả hồsơ cáo buộc lẫn các chứng cứ bào chữa.

Trước đó cùng ngày, EC đã chuyển tới Văn phòng Tổng chưởng lý (OAG) bảnkiến nghị đòi giải tán đảng Dân chủ vì cho rằng trong cuộc bầu cử năm 2005, đảng nàyđã nhận khoản đóng góp chính trị 258 triệu baht từ tập đoàn TPI Polene trái vớicác quy định của Hiến pháp. Hiến pháp Thái Lan chỉ cho phép các chính đảng nhậnquyên góp từ mỗi tổ chức và cá nhân không quá 10 triệu baht trong một năm.

Phó Tổng Thư ký EC, ông Thanit Sriprathet đã xác nhận thông tin trên trongcuộc họp báo tại Bangkok và cho biết kiến nghị này cùng với năm thùng hồ sơ cóliên quan đã được OAG tiếp nhận lúc 15 giờ chiều 10/5.

Theo trình tự, OAG sẽ xem xét kiến nghị của EC để quyết định chuyển tiếpvụ việc lên Tòa án Hiến pháp xem xét và ra quyết định.

Phát biểu trước báo giới tại Bangkok chiều 10/5, cựu Thủ tướng Thái LanSomchai Wongsawat khẳng định anh rể ông, Thaksin Shinawatra, ủng hộ lộ trình hòagiải mà Thủ tướng Abhisit đưa ra. Ông Somchai cũng khẳng định ông Thaksin hiệnmong muốn chính phủ và các bên hữu quan sớm khởi động tiến trình này nhằm manglại hòa bình và ổn định cho Thái Lan.

Ông Somchai đưa ra phát biểu trên nhằm phản bác một số dư luận cho rằngngười biểu tình "áo đỏ" chưa có lập trường rõ ràng đối với đề nghị của ôngAbhisit và không chịu giải tán biểu tình tại trung tâm Bangkok có thể do tácđộng từ phía ông Thaksin.

Trên trang mạng xã hội Twitter hồi tuần trước, ông Thaksin đã viết rằngông ủng hộ tiến trình này, song có dư luận vẫn cho rằng "ông không hài lòng vớilộ trình đó vì nó không có lợi cho cá nhân ông."

Liên quan đến vấn đề nội bộ phe "áo đỏ," thủ lĩnh UDD Natthawut ngày 10/5khẳng định không có mâu thuẫn và xung đột trong nội bộ phong trào này. ÔngNatthawut cũng khẳng định tin đồn về việc cựu Thủ tướng Thaksin muốn sa thải mộtsố lãnh đạo UDD là bịa đặt.

Theo ông Natthawut, các lãnh đạo UDD không thể bị sa thải, vì đây là mộttổ chức riêng nên ông Thaksin không liên quan tới việc chỉ định hay sa thải bấtcứ ai trong UDD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục